Chelsea quyết chi đậm vì học trò cũ của Conte

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, Chelsea sẵn sàng chi 48 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Leonardo Bonucci của Juventus.

John Terry sẽ rời khỏi Chelsea vào cuối mùa giải này. Do đó, HLV Conte rất muốn tìm trung vệ thay thế. Gương mặt được ông thày người Italia ngắm tới là Leonardo Bonucci, học trò cũ của ông ở Juventus và ĐT Italia.

Real Madrid, Manchester City và Manchester United đều muốn sở hữu Leonardo Bonucci nhưng Conte tin rằng ông có thể thuyết phục Bonucci gia nhập Chelsea nhờ mối quan hệ thân tình.

Bonucci và Conte từng làm việc chung trong màu áo Juventus cũng như ĐTQG Italia

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, Chelsea sẵn sàng chi 48 triệu bảng để thuyết phục Juventus nhả cầu thủ người Italia. Bên cạnh đó, The Blues cũng chuẩn bị sẵn hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức lương 115.000 bảng/tuần dành cho Bonucci.

Thực tế, trong những năm qua, Juventus hiếm khi giữ cầu thủ nào bằng mọi giá. Họ sẵn sàng để mọi cầu thủ ra đi, miễn là nhận được mức giá thích hợp. Trường hợp của Paul Pogba, Arturo Vidal là ví dụ.

Để thay thế cho Bonucci, Juve đã có một Rugani đầy triển vọng

Juventus đang sở hữu hai trung vệ trẻ tài năng và sẵn sàng thay thế Bonucci nếu cầu thủ này ra đi. Người đầu tiên là Daniele Rugani, người đã ra sân 21 trận cho Juventus mùa giải trước.

Người thứ 2 là Mattia Caldara, cầu thủ đã thi đấu tuyệt hay trong màu áo Atalanta theo hợp đồng cho mượn mùa trước. Mattia Caldara được đánh giá là một trong những phát hiện lớn nhất Serie A mùa giải vừa qua.

Bài liên quan