Cheick Tiote và 10 cầu thủ qua đời vì đột quỵ khiến cả thế giới xót xa

Bóng đá thế giới vừa nhận một cú sốc thương tâm khi tiền vệ lừng danh một thời của Newcastle – Tiote vừa qua đời vì một cơn đột quỵ tại Trung Quốc.

Cựu tiền vệ của Newcastle – Cheick Tiote, đã qua đời ở tuổi 30 sau khi bị đột quỵ trong buổi tập cùng CLB Beijing Enterprises. Trước Tiote cũng đã có rất nhiều những cái tên khác về với đội bóng của chúa vì đột quỵ.

1. Cheick Tiote

“Vào lúc 18h ngày 5.6, Cheick Tiote đã bất tỉnh trong quá trình tập luyện. Anh ngay lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng rất tiếc đã qua đời lúc 19h ngày 5.6 (18h – giờ Việt Nam). Chúng tôi đã thông báo cho những người thân của mình về sự ra đi của Tiote,” CLB Beijing Enterprises thông báo.

2. Antonio Puerta – 28/8/2007

Tiền vệ trẻ Antonio Puerta đang khoác áo Sevilla đã qua đời, chỉ vài ngày sau khi anh bị đột quỵ trên sân trong trận khai mạc La Liga với Getafe. Anh qua đời mãi mãi ở tuổi 22.

3. Hugo Cunha – Tháng 6/2005

Tiền vệ Bồ Đào Nha Hugo Cunha, khoác áo Uniao Leiria, bị đột quỵ và chết trên sân khi đang dự trận giao hữu. Khi đó, anh mới 28 tuổi. Serginho Tang lễ của Serginho.

4. Paulo Sergio de Oliveira – Tháng 10/2004

Cầu thủ của Sao Caetano, qua đời do bị rối loạn hô hấp trong trận đấu gặp Sao Paulo tại giải vô địch Brazil.

5. Serginho – 29/10/2004

Ở trận Sao Caetano chạm trán Sao Paulo tại giải VĐQG Brazil, hậu vệ Serginho đã trút hơi thở cuối cùng vì gặp vấn đề về tim. Sau khi khám nghiệm, các bác sỹ kết luận tim của Serginho bị phình to quá cỡ. Với trọng lượng lên tới 0,5kg, tim của cầu thủ này to gấp đôi so với người bình thường.

6. Miklos Feher – Tháng 1/2004

Miklos Feher, tuyển thủ Hungari 24 tuổi, bị nhồi máu cơ tim trong trận đấu tại giải vô địch Bồ Đào Nha giữa Benfica và Vitoria Guimaraes.

7. Patrick Ferreira – Tháng 7/2003

Cầu thủ trẻ 20 tuổi người Brazil Maximiliano Patrick Ferreira đã chết trong bệnh viện. Trước đó, anh đã thấy “không ổn” khi đang tập luyện chuẩn bị cho trận đấu giữa Botafogo – Ribeirao Preto.

8. Marc-Vivien Foe Tháng 6/2003

Tiền vệ người Cameroon Marc-Vivien Foe bị đột quỵ trong trận Cameroon thắng 1-0 trước Colombia, tại giải Confederations Cup ở Lyon (Pháp) và đã chết ngay sau đó. Foe là tiền vệ từng dự World Cup 1994 và 2002 và hai lần vô địch châu Phi (CAN) năm 2000 và 2002. Foe đã thi đấu tại Pháp cho Lens và Lyon, cũng như West Ham và Man City tại Anh.

9. Marcio Dos Santos Tháng 10/2002

Tiền đạo 28 tuổi người Brazil Marcio Dos Santos chết vì nhồi máu cơ tim chỉ đúng một giờ khi anh ghi bàn thắng vào lưới đội bóng Peru Deportivo Wanka.

10. Dave Longhurst Tháng 9/1990

Tiền đạo 25 tuổi của York City Dave Longhurst ra đi sau khi đột quỵ ngay trên sân trong trận đấu với Lincoln City.

11. Samuel Okwaraji Tháng 8/1989

Tuyển thủ Nigeria Samuel Okwaraji ngã xuống sân ở phút 80 trong trận đấu vòng loại World Cup gặp Angola tại thủ đô Lagos và đã chết vì rối loạn tim sau đó.

 

Bài liên quan