CEO Gazidis khiến các CĐV Arsenal “nóng mặt” khi tuyên bố CLB đã có một kỳ chuyển nhượng… thành công

CEO Ivan Gazidis của Arsenal đang khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, khi đánh giá kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua của Arsenal là rất xuất sắc.

Arsenal đang khởi đầu mùa giải năm nay một cách đầy khó khăn và họ đang xếp tận vị trí thứ 16 trên BXH tại Premier League sau 3 vòng đấu. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, lý do dẫn đến thất bại của Pháo Thủ đó là đội hình của họ vẫn đang thiếu quá nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến.

Để giải quyết vấn đề này, thông thường các đội bóng lớn sẽ vung tiên chiêu mộ thêm tân binh. Tuy nhiên trong kỳ chuyển nhượng năm nay thì Arsenal chỉ chiêu mộ Alexandre Lacazette và Sead Kolasinac, trong khi đó đã bán đi tới 9 cầu thủ như trường hợp của Alex Oxlade-Chamberlain.

Hè vừa qua Arsenal chỉ mang về được 2 tân binh là Lacazette và Kolasinac

Tuy nhiên trái ngược với những nhận định có phần tiêu cực về kỳ chuyển nhượng vừa qua, CEO Gazidis vẫn rất tự tin trong bức thư gửi đến các thành viên trong đội hôm thứ Sáu vừa qua: “Sau khi TTCN kết thúc, chúng tôi đã đánh giá lại toàn bộ các hoạt động của mình. Chúng tôi một lần nữa đã gia tăng được chiều sâu và chất lượng của đội hình.”

Mọi thứ đều bị đánh giá theo kết quả. Nếu chúng tôi có màn trình diễn tích cực ở trận đấu với Liverpool, người ta có thể nhìn kỳ chuyển nhượng của CLB theo cách khác.

Chúng tôi đã có khởi đầu không tốt nhưng vẫn đủ khả năng để cạnh tranh chức vô địch Premier League”.

Arsenal còn để mất Chamberlain vào tay đối thủ là Liverpool

Bên cạnh đó, sếp lớn của Arsenal cũng đề cập tới việc CLB giữ chân được Alexis Sanchez và Mesut Ozil. Ông viết thêm: “Kỳ chuyển nhượng này cho thấy tham vọng của Arsenal và đồng thời bác bỏ chỉ trích rằng Arsenal chỉ nghĩ về tiền bạc. Điều đó hoàn toàn vô nghĩa”.

Nhận xét này của Gazidis khiến các CĐV Arsenal tỏ ra cực kỳ tức giận bởi họ cho rằng công tác chuyển nhượng của đội bóng con cưng là quá kém cỏi và đội bóng sẽ chẳng thể nào lên ngôi vô địch được với đội hình này. Họ đã rất mong chờ vào việc đội bóng sẽ đem được về thêm những bom tấn thế nhưng BLĐ đội bóng chẳng những không mang được về tân binh nào mà thậm chí còn bán đi ngôi sao của mình và suýt nữa mất Sanchez trong những giờ cuối của TTCN.

Họ còn suýt nữa để mất Sanchez trong ngày cuối TTCN, thế nhưng nhiều khả năng họ sẽ mất trắng cầu thủ người Chile vào năm sau

Sau kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, rất đông các Gooners đã tỏ ra cực kỳ tức giận với cách điều hành của BLĐ đội bóng, và Chủ tịch Kroenke và Gazidis chính là 2 người bị lên án mạnh mẽ nhất do họ tin rằng 2 cá nhân này chỉ đang cố gắng làm giàu cho bản thân chứ chẳng hề quan tâm tới khả năng cạnh tranh ngôi vô địch của đội bóng.

Bài liên quan