“Cầu thủ M.U đi toilet cũng gãy chân”

HLV Jose Mourinho tỏ ra cực kỳ ngán ngẩm vì tình hình chấn thương của Man Utd.

Trong các trận đấu gần đây, Man Utd liên tục tổn thất lực lượng vì chấn thương. Trước Anderlecht, họ dính 2 ca chấn thương cực nặng của Marcos Rojo và Zlatan Ibrahimovic. Sau trận Burnley, họ mất Paul Pogba. Đến trận derby Manchester, đến lượt tài năng trẻ Fosu-Mensah dính chấn thương, cũng ở phút chót.

Eric Bailly đã gặpphải 1 chấn thương

Trong trận đấu mới nhất với Swansea, thêm 2 cầu thủ của Man Utd là Luke Shaw và Eric Bailly phải rời sân sớm vì các vấn đề khác nhau. Trước tình hình này, HLV Mourinho cay đắng nói cầu thủ của ông đi toilet cũng chấn thương đồng thời ám chỉ sự thất vọng với bộ đôi trung vệ Phil Jones và Chris Smalling.

Mourinho nói: “Tôi không rõ các chấn thương mới. Tôi nghĩ Luke Shaw đã dính phải chấn thương nghiêm trọng. Bởi lẽ chỉ có thế bạn mới rời sân khi trận đấu vừa bắt đầu chưa đầy 10 phút”.

“Ở thời điểm này, chúng tôi có lẽ không thể đi bộ từ giường ngủ đến nhà vệ sinh mà không gãy chân”.

“Tôi không muốn nói đến Jones và Smalling nữa. Tôi muốn nói về Juan Mata, cầu thủ đã làm tất cả để trở lại sớm với đội bóng. Tôi biết ơn cậu ấy vì điều đó”.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể vào thứ 5 tới (gặp Celta Vigo ở bán kết Europa League). Đó là điều chắc chắn. Lọt vào chung kết hay không không còn quan trọng nữa, tôi thực sự hạnh phúc với những chàng trai của tôi”.

Bài liên quan