Carlos Tevez: ‘Thảm họa’ của bóng đá Trung Quốc?

Từ vị thế ngôi sao được chờ đợi và trọng vọng nhất Chinese Super League, Carlos Tevez đang có nguy cơ trở thành quả bom xịt lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

Một Jackson Martinez phiên bản 2017? Nhà báo nổi tiếng John Duerden đã bình luận như thế, về tình hình hiện tại của ngôi sao người Argentina. Nhưng Tevez không chỉ là Martinez – bản hợp đồng thất bại của Guangzhou Evergrande, anh còn hơn thế.

Tevez có nguy cơ trở thành “bom xịt” ở Trung Quốc

Tháng 02/2016, Jackson Martinez đến Guangzhou Evergrande từ Atletico Madrid với phí chuyển nhượng 60 triệu đô la. Tiền đạo người Colombia đã không có quãng thời gian tốt đẹp tại thủ đô Tây Ban Nha, nhưng chỉ vài tháng trước, anh còn là món hàng cả châu Âu thèm muốn.

Nhưng đội bóng phía Nam Trung Quốc nhanh chóng nhận ra anh là một bản hợp đồng thất bại. Chân sút khét tiếng một thời ở Porto thậm chí không còn được ghi tên vào danh sách đăng ký thi đấu cho AFC Asian Champions League 2017.

Tevez ký hợp đồng với Shanghai Shenhua vào tháng 12, trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới (615.000 bảng/tuần). Ai có thể nghi ngờ sự xứng đáng về mức lương mà Tevez đáng được hưởng? Một tiền đạo đã từng khuynh đảo châu Âu, vô địch ở Anh, Brazil, Argentina và Italy xứng đáng được vị nể, ở một đất nước như Trung Quốc.

Shanghai Shenhua đã kết thúc thứ 4 tại CSL 2016, thành tích cao nhất họ có được kể từ năm 2010. Và mục tiêu được đặt ra là rõ ràng: Vô địch. Sở hữu cầu thủ từng chơi bóng cho Manchester United, Manchester City hay Juventus trên tuyến đầu, CLB Trung Quốc sẵn sàng xóa mờ quá khứ bán độ, dàn xếp tỷ số của mình, bằng việc trở thành thế lực của bóng đá châu Á.

Martinez – bản hợp đồng thất bại của Guangzhou Evergrande

Nhưng mọi chuyện đã tệ hại ngay từ lúc bắt đầu. Shanghai Shenhua thất bại ở Brisbane Roar trong trận play-off AFC Champions League 2017. Bốn trận đấu đầu tiên, Shanghai Shenhua chỉ thắng nổi 1. Áp lực cho HLV Gus Poyet được gỡ bỏ sau 2 chiến thắng liên tiếp kế. Nhưng, vấn đề ở đây, là Tevez không chơi trong cả hai chiến thắng đó, vì chấn thương.

Chấn thương của ngôi sao lớn nhất có vẻ như làm mọi việc dễ dàng hơn với Poyet. Đầu mùa giải, để xếp chỗ cho Tevez, HLV người Uruguay phải để Giovanni Moreno chơi rộng. Moreno có thể không nổi tiếng như nhiều ngoại binh khác tại Trung Quốc, nhưng là cầu thủ ngoại chơi tốt ổn định nhất lịch sử CSL. Trong 5 mùa giải đã qua, Moreno gần như là cầu thủ hay nhất của Shanghai Shenhua.

Tevez đang trở thành gánh nặng cho Shanghai Shenhua

Không Tevez, Giovanni Moreno trở lại trung tâm, ghi bàn liên tục. Chiến thắng gần nhất trước Changchun Yatai có dấu ấn của anh, với bàn thắng thứ 5 kể từ đầu mùa. Quan trọng hơn, sự liên kết với Fredy Guarin hay người thay thế Tevez, Obafemi Martins là vô cùng hứa hẹn.

Cuối tháng trước, cựu sao Manchester United chọc giận người hâm mộ đội bóng, khi cùng gia đình thực hiện chuyến đi tới Disneyland trong bối cảnh dính chấn thương bắp chân. Mọi chuyện có thể được bỏ qua nếu anh trở lại và ghi các bàn thắng trên sân cỏ. Bằng không, áp lực sẽ ngày một lớn dần.

Bài liên quan