Carlos Soler – ‘David Silva mới’ được Mourinho thèm khát là ai?

Thời gian gần đây, giới truyền thông liên tục đưa tin Man Utd muốn có Carlos Soler của Valencia. Vậy cái lên còn khá lạ lẫm với NHM này có gì đặc biệt để HLV Jose Mourinho phải thèm khát?

Carlos Soler trở thành một thành viên của học viện Valencia từ năm lên 8 tuổi. Có thể thấy, để góp mặt trong đội một Bầy dơi, Soler đã được trui rèn trong hơn một thập kỷ qua. Soler xuất thân là tiền đạo. Nhưng theo thời gian, anh đã chuyển mình thành một tiền vệ tấn công tài năng.

Lần ra mắt chính thức của Soler tại Valencia là vào mùa bóng trước. Anh ra sân từ ghế dự bị, trong thất bại 2-3 của Bầy dơi trước Real Sociedad tháng 12. Đó là trải nghiệm đáng nhớ của Soler. Và cũng từ đó, anh đã nhanh chóng trở thành trụ cột tại đội một.

Carlos Soler được xem như Silva mới của Valencia.

Cầu thủ 20 tuổi này đã có 18 lần ra sân vào mùa trước. Trong trận đấu với Villarreal tháng Giêng, Soler có được bàn ra mắt Valencia, mở đầu cho chiến thắng 2-0 của đội nhà.

Hoàn thành mùa bóng 2016/17 với 3 bàn thắng, Soler dễ dàng được lựa chọn vào đội hình U21 Tây Ban Nha dự U21 châu Âu. Mặc dù không thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của La Roja, nhưng anh góp công không nhỏ giúp đội bóng của HLV Albert Elzadé vào đến được trận chung kết, nơi họ để thua Đức.

Mùa này, dưới sự chỉ đạo của tân HLV Marcelino, bản thân Carlos Soler và Valencia đã có khởi đầu như mơ. Với vị trí thứ 2 trên BXH La Liga hiện tại, NHM đội chủ sân Mestalla có quyến kì vọng Bầy dơi sẽ trở lại hùng mạnh hơn sau nhiều năm thất bại và bất ổn ở thượng tầng.

Soler chơi rất hay trong lần đụng độ Real Madrid.

Tập thể trẻ tuổi đầy tài năng của Valencia lúc này đáng được khen ngợi. Ngôi sao tấn công Goncalo Guedes, hậu vệ Jose Gaya, sao trẻ Man Utd Andreas Pereira, cầu thủ chạy cánh João Cancelo, tiền vệ phòng ngự Geoffrey Kondogbia, tiền đạo Simone Zaza là những cái tên nổi bật. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Carlos Soler.

Soler thi đấu ở cánh phải trong đội hình 4-4-2 của HLV Marcelino mùa giải này. Khi cần, anh cũng có thể chơi ở vị trí trung tâm và dạt cánh trái. Nhờ tốc độ và kĩ thuật tuyệt vời, Soler có khả tạo đột biến tốt từ ngoài vòng cấm. Đặc biệt, những lần rê bóng lắt léo từ cánh vào trung tâm của anh luôn khiến các hậu vệ đối phương phải lo sợ.

Mourinho rất muốn có sự phục vụ của Soler

Tuy chỉ ở tuổi 20, Soler vẫn thi đấu đầy tự tin, chững chạc. Trong lần đối đầu với Real, dù phải đụng độ những cái tên đẳng cấp như Casemiro, Luka Modric hay Marcelo, Soler cho thấy mình không hề thua kém. Cũng chính anh là người ghi bàn, góp vào trận hòa 2-2 của Valencia ngay tại Bernabeu đầu mùa này.

Với kỹ năng cá nhân và khả năng sáng tạo của mình, Soler đã được xem như David Silva mới. Valencia thừa hiểu mình đang sở hữu một viên ngọc quý giá, và đã cài vào điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 75 triệu bảng cho tiền vệ này. Tuy nhiên, với 40 triệu bảng và Andreas Pereira, Man Utd của HLV Mourinho đang rất tự tin sở hữu Soler ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông.

Bài liên quan