BXH FIFA tháng 01/2018: Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á

Đội tuyển Việt Nam vẫn xếp hạng 112 thế giới trên BXH FIFA. Thành tích đó giúp chúng ta tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, ĐT Việt Nam giữ nguyên 298 điểm so với tháng 12/2017 để xếp hạng 112 thế giới, 16 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Trong khi đó, hai đối thủ cạnh tranh với thầy trò HLV Park Hang-seo trên bảng xếp hạng là ĐT Philippines và “đại kình địch” Thái Lan dù tăng 1 bậc nhưng vẫn bị Việt Nam bỏ khá xa về điểm số.

BXH FIFA tháng 1 ở khu vực châu Á.

Việc ĐT Việt Nam được tăng điểm mạnh trong hai tháng 11 và 12 năm 2017 chủ yếu xuất phát từ việc các kết quả của tháng 11 và 12 năm 2016, (tức là các trận đấu của AFF Cup 2016) đã không còn được tính theo hệ số 100% mà xuống còn 25%. Do đó, điểm trung bình của Việt Nam tăng mạnh do AFF Cup chỉ được tính như một trận giao hữu (hệ số nhân x1).

Tại khu vực châu Á, dù bị rớt hai bậc so với tháng 12, nhưng ĐT Iran vẫn là Đội tuyển đứng ở số 1 châu lục và 34 thế giới. Ba vị trí còn lại không có sự xáo trộn quá nhiều khi xếp sau vẫn lần lượt là ĐT Australia, ĐT Nhật Bản và ĐT Hàn Quốc. ĐT tụt hạng nhiều nhất ở khu vực này là ĐT Yemen, khi họ rớt 18 bậc để rơi xuống 138 trên BXH tháng 1.

ĐT Việt Nam vươn lên vị trí 16 châu Á.

Ở khu vực Concacaf, ĐT Mexico vẫn duy trì được sự độc tôn của mình với 1032 điểm, xếp sau là ĐT Mỹ và ĐT Costa Rica lần lượt là 867 và 831 điểm. Hai đội tuyển tụt hạng nhiều nhất là ĐT Haiti cùng ĐT Suriname khi rớt 31 và 32 hạng.

Trong khi đó, bảng xếp hạng thế giới không có quá nhiều thay đổi khi ĐT Đức vẫn duy trì được ngôi vị số 1 của mình với 1602 điểm. ĐT Brazil và ĐT Bồ Đào Nha lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba. Tăng mạnh nhất trong top 50 là ĐT Tunisia khi họ tăng 4 bậc để vươn lên vị trí 23 trên BXH.

Bài liên quan