Bóng đá Anh 21/10: MU đánh bại đương kim á quân Champions League

MU đánh bại đương kim á quân Champions League, Lampard giải thích lý do Cech trở lại, VAR gây phẫn nộ khi ‘dung túng’ các cầu thủ chơi xấu… là những tin bóng đá Anh ngày 21/10.

MU đánh bại đương kim á quân Champions League

Manchester United bước vào trận gặp Paris Saint-Germain với thiếu vắng quan trọng ở hàng phòng ngự. Trung vệ đội trưởng Harry Maguire chấn thương, nên HLV Ole Solskjaer bố trí cầu thủ trẻ Axel Tuanzebe án ngữ trước cầu môn. Trong khi đó, PSG có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Hàng thủ Man Utd xốc lại sau khi để PSG có nhiều cơ hội. Đội khách chia tách khá tốt các mũi công PSG khi phong tỏa được Neymar, Mbappe. Với riêng Neymar, siêu sao người Brazil luôn di chuyển hút 2, 3 cầu thủ Man Utd, nhưng các vệ tinh xung quanh không tiếp ứng thành công.

Quỷ đỏ đẩy cao đội hình tấn công vào khoảng không sau lưng hàng tiền vệ PSG. Sau khi Marcus Rashford một lần cảnh báo Navas bằng cú đá rất căng vào góc trái khung thành, song Navas đã cản được. Tuy nhiên, ở những phút cuối cùng, người gác đền người Costa Rica không thể cứu thua cho PSG.

bong-da-anh-21-10-mu-danh-bai-duong-kim-a-quan-champions-league

MU đánh bại đương kim á quân Champions League

Lampard giải thích lý do Cech trở lại

Edouard Mendy đã thay thế một Kepa Arrizabalaga kém sức sống trong trận đấu với Sevilla tại Champions League. Anh thi đấu rất hay, góp công lớn giúp Chelsea giữ sạch lưới trong trận hòa không bàn thắng.

Lampard cũng giải thích lý do đặt Petr Cech, người đã 38 tuổi, vào đội hình 25 người dự kết quả bóng đá ngoại hạng anh: “Petr đã tập luyện với các thủ môn trong vài tuần nay, anh ấy đang truyền đạt mọi thứ.

Chúng tôi có một chỗ trống trong danh sách, và với tình hình năm nay, khi COVID-19 hoành hành, thật tuyệt khi biết rằng anh ấy luôn sẵn sàng khi chúng tôi cần anh ấy.”

Hiện tại, Chelsea đã có 3 thủ môn gồm Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga và Willy Caballero. Vì vậy, Cech sẽ chỉ là lựa chọn thứ tư của HLV Frank Lampard và sẽ gần như không có cơ hội nào ra sân.

VAR gây phẫn nộ khi ‘dung túng’ các cầu thủ chơi xấu

Lên hạng từ kết quả hạng nhất anh khi trận đấu giữa Leeds và Wolves điểm phút 90, thời điểm đội chủ nhà đang bị dẫn 1-0, tranh chấp đã nổ ra ở đường biên khi tiền đạo Raul Jimenez – tác giả của pha lập công duy nhất trong trận – va chạm với Robin Koch phía Leeds.

Trước đó, cũng ở vòng đấu thứ 5 này, thủ thành Jordan Pickford của Everton đã có pha “chặt giò” lộ liễu với trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool trong vòng cấm tại trận derby vùng Merseyside. Thế nhưng, VAR đã bỏ qua và nhận về vô số chỉ trích từ người hâm mộ.

Một vài fan còn móc nối lại với trường hợp Son Heung-min của Tottenham đã bị đuổi vì hành vi tương tự trong trận gặp Chelsea hồi tháng 12 năm ngoái. Đó là tình huống mà chân sút người Hàn Quốc đã chủ ý đạp vào người của Antonio Ruediger.

Bài liên quan