Bom tấn Mbappe tiết lộ đã từ chối Arsenal và Wenger để gia nhập PSG

Kylian Mbappe tiết lộ đã từ chối Arsenal của HLV Arsene Wenger để gia nhập PSG theo một siêu hợp đồng.

Với những màn trình diễn siêu ấn tượng trong màu áo Monaco mùa trước, Kylian Mbappe đã nhận được sự quan tâm của nửa tá những đại gia tại châu Âu. Trong đó, Arsenal là một trong những đội rất quyết tâm sở hữu chữ ký của người được xem như thần đồng của bóng đá Pháp.

Sau mùa giải thất bát với chỉ vị trí thứ 5 tại Premier League và không thể giành vé dự Champions League, Pháo thủ quyết tâm thực hiện một hợp đồng lớn với Mbappe nhất là khi những ngôi sao như Alexis Sanchez và Mesut Ozil còn chưa chắc chắn về tương lai.

Mbappe tiết lộ anh đã gặp gỡ HLV Wenger vào mùa hè vừa qua

Tuy nhiên, kế hoạch của Arsenal cuối cùng đã không trở thành hiện thực khi tiền đạo Mbappe đã quyết định chuyển sang khoác áo Paris Saint-Germain dưới dạng cho mượn 1 năm kèm điều khoản mua đứt ngay sau đó giá 180 triệu Euro. Cầu thủ 18 tuổi mới chính thức ra mắt PSG và trong buổi họp báo, anh không ngần ngại tiết lộ rằng chưa từng nghĩ tới việc gia nhập Arsenal hay một CLB nào khác ngoài nước Pháp.

“Tôi đã gặp mặt Arsene Wenger, một HLV vĩ đại”, Mbappe nói. “Ông ấy rất nổi tiếng tại Pháp, được đánh giá cao về chuyên môn đặc biệt là kỹ năng phát triển cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain mới thực sự là lựa chọn hàng đầu của tôi.”

“Tôi đã cân nhắc đến những lợi thế và bất lợi của tất cả những CLB quan tâm. Gia đình cho phép tôi toàn quyền quyết định trong vấn đề liên quan tới tương lai dài hơi này. Vì vậy, việc tới PSG hoàn toàn do tôi chọn lựa và mong muốn nơi đây sẽ là bệ phóng để phát triển sự nghiệp.”

Tuy nhiên cầu thủ trẻ người Pháp vẫn từ chối Arsenal để gia nhập PSG

Tiền đạo Mbappe từng có một chút kinh nghiệm về bóng đá Anh khi từng sang thử việc tại Chelsea trước khi thi đấu chuyên nghiệp và từng gặp gỡ các tiền bối là Didier Drogba và Florent Malouda. “Đó là một trải nghiệm quý báu. Chelsea là CLB lớn đầu tiên mà tôi ghé thăm”, Mbappe nói. “Tôi đến đó từ một CLB nghiệp dư và đó là một thế giới hoàn toàn mới lạ. Tất nhiên tôi đã mường tượng trong đầu từ trước nhưng vẫn cảm thấy thực sự ấn tượng bởi phong thái làm việc, cơ sở vật chất tại đây.”

“Tôi đã nhìn thấy sự khác biệt tới từ mọi thứ vì trước đó tôi chỉ có biết tới bóng đá Pháp. Tôi đã được gặp một số cầu thủ đội 1 Chelsea: Drogba, Malouda – những người nói tiếng Pháp và chụp một số bức ảnh lưu niệm với họ. Tôi luôn luôn nghĩ rằng: Tôi muốn chơi cho những CLB như vậy, muốn trở thành một trong những cầu thủ lớn đang cố gắng để mang lại niềm vui cho mọi người.”

Bài liên quan