Bom tấn Alves tỏa sáng, PSG ngược dòng đánh bại Monaco giành Siêu cúp Pháp

Tân binh Dani Alves đã tỏa sáng ngay trận đấu chính thức đầu tiên cho PSG, khi anh ghi bàn mang về chiến thắng 2-1 trước Monaco ở trận tranh Siêu cúp Pháp.

Tương lai của tài năng trẻ Kylian Mbappe là đề tài làm nóng bóng đá Pháp trong quãng thời gian một tháng trở lại đây. Chính vì thế, sức hấp dẫn của cuộc thư hùng giữa Monaco và PSG ở trận tranh Siêu cúp Pháp bởi thế không được chú ý quá nhiều.

Ở trận Siêu cúp Pháp mới kết thúc, PSG đã có màn lội ngược dòng đánh bại nhà ĐKVD Ligue 1, Monaco với tỷ số 2-1, trong trận đấu mà Mbappe thi đấu không thực sự nổi bật và sớm bị thay ra trong hiệp 2.

Monaco khởi đầu trận đấu khá tốt, khi sớm vươn lên dẫn trước với bàn mở tỷ số ở phút 30 của trung vệ Djibril Sidibe. Đó là bàn thắng mẫu mực, đúng với phong cách từng giúp đội bóng công quốc thi đấu thăng hoa ở mùa giải trước. Fabinho cướp được bóng ở khu vực giữa sân và chỉ sau 2 đường phối hợp, tân binh đắt giá Youri Tielemans chọc khe thông minh để Sidibe băng lên và xục bóng kỹ thuật đánh bại Alphonse Areola.

Alves đảm nhiệm vai trò mới tại PSG, khi thi đấu như một tiền đạo cánh

Sau bàn thắng, Monaco tiếp tục trở lại với lối chơi phòng ngự phản công khiến PSG gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Subasic. Gần như trong 45 phút đầu tiên đội bóng Thủ đô không có được cơ hội nào thực sự rõ nét.

Bước ngoặt chỉ đến trong hiệp thi đấu thứ 2, khi tân binh tốn nhiều giấy mực, Dani Alves tỏa sáng để có bàn gỡ cho PSG ở phút 51. Từ khoảng cách 28m, cầu thủ người Brazil thực hiện quả đá phạt hàng rào theo phong cách của Critiano Ronaldo đưa bóng găm thẳng vào góc gần trước sự bất lực của thủ môn Subasic.

Tới phút 63, Alves tiếp tục ghi dấu ấn với pha tạt bóng chính xác để tiền vệ Adrien Rabiot băng lên đánh đầu dũng mãnh ấn định chiến thắng 2-1 cho PSG, qua đó giúp đội nhà giành danh hiệu đầu tiên ở mùa giải mới 2017/18.

Đội hình ra sân:

Monaco (4-4-2): Danijel Subasic; Almamy Toure, Kamil Glik, Jemerson, Terence Kongolo; Djibril Sidibe, Fabinho, Youri Tielemans, Thomas Lemar; Radamel Falcao, Kylian Mbappe.

Dự bị: Diego Benaglio, Jorge, Andrea Raggi, Joao Moutinho, Allan Saint-Maximin, Rony Lopes, Guido Carrillo.

PSG (4-3-3): Alphonse Areola; Thomas Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Layvin Kurzawa; Marco Verratti, Thiago Motta, Adrien Rabiot; Dani Alves, Edinson Cavani, Javier Pastore.

Dự bị: Kevin Trapp, Presnel Kimpembe, Blaise Matuidi, Christopher Nkunku, Giovani Lo Celso, Goncalo Guedes, Jese Rodriguez.

Bài liên quan