Bayern dậy sóng vì Muller và James Rodriguez

Không khí tại Bayern sau sự xuất hiện của James Rodriguez trở nên căng thẳng hơn trước. Mới nhất, cựu GĐTT Matthias Sammer đã chỉ trích HLV Carlo Ancelotti không biết sử dụng Thomas Muller và khuyên CĐV Bayern không đặt quá nhiều kỳ vọng ở James Rodriguez.

“Ancelotti không biết dùng Muller”

Sau khi rút lui khỏi vị trí GĐTT tại Bayern vì lý do sức khỏe vào năm 2016, Matthias Sammer đã nhận lời làm BLV cho kênh Eurosport. Trong chương trình bình luận mới nhất về chuyến du đấu châu Á của Bayern, cựu GĐTT của đội bóng xứ Bavaria đã có những nhận xét hết sức thẳng thắn. Sammer cho rằng Thomas Muller là một trong số những cầu thủ đặc biệt nhất của bóng đá thế giới và việc tuyển thủ Đức không chơi tốt ở mùa giải trước có lỗi từ HLV Carlo Ancelotti.

“Muller là một cầu thủ đặc biệt. Một cầu thủ như Thomas cần phải được cởi trói để phát huy hết khả năng. Hơn nữa, Muller còn là thần tượng và tương lai của Bayern. Đó là điều cần phải được nhìn nhận đúng”, Sammer cho hay.

Muller có một mùa giải không thực sự tốt trên phương diện cá nhân tại Bayern mùa vừa qua

Trong mùa giải đầu tiên của Ancelotti tại Bayern, Thomas Muller đã chơi dưới sức. Tuyển thủ Đức vẫn được Ancelotti trao cho nhiều cơ hội ra sân, cụ thể là 42 trận ở mọi đấu trường, song chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng. Đây là con số hết sức khiêm tốn so với 32 bàn thắng mà Muller ghi được ở mùa giải trước đó.

“Tôi nghĩ, sự khác biệt của Muller so với hầu hết các cầu thủ khác đã khiến Ancelotti bối rối. Ông ấy dường như chưa có kinh nghiệm trong việc sử dụng một cầu thủ như vậy. Nói thẳng ra là Ancelotti không hiểu Muller. Tôi nghĩ, Karl-Heinz Rummenigge cũng như Uli Hoeness cần phải hỗ trợ Ancelotti ở vấn đề này”, Sammer chia sẻ thẳng thắn.

Ancelotti có vẻ chưa biết cách sử dụng Muller tốt nhất

Với những năm tháng làm việc hết sức thành công tại Bayern, hơn ai hết, Sammer là người hiểu rõ những vấn đề tại đội bóng xứ Bavaria. Và những nhận xét của Quả bóng vàng 1996 vì thế, rất đáng suy ngẫm.

Không nên quá kỳ vọng ở James

Cũng câu chuyện liên quan tới Thomas Muller, nhưng là về cuộc chiến cạnh tranh vị trí với James Rodriguez, Matthias Sammer không đánh giá cao tân binh người Colombia.

“Tôi không nghĩ James Rodriguez có thể chơi được cả 2 cánh trên hàng công Bayern. Ở James thiếu tốc độ. Sự đột biến mà cậu ấy có thể tạo ra cũng không giống như những cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa. Trong khi ở vị trí tiền vệ tổ chức, James cũng chỉ tạo được ấn tượng khi có bóng trong chân”, Sammer nhận xét về tân binh của Bayern.

James Rodriguez và Ancelotti trong ngày ra mắt Bayern

Cựu GĐTT của Bayern cũng cho rằng việc James Rodriguez không được ra sân thường xuyên trong thời gian tại Real cũng đã ảnh hưởng tới cầu thủ này. Và Sammer cho rằng, ông “không nghĩ James là một sự tăng cường đáng kể cho Bayern và không nên đặt quá nhiều kỳ vọng ở cầu thủ người Colombia”.

“Một khi bạn đã có Thomas Muller trong tay thì việc chiêu mộ James Rodriguez chỉ được xem như là sự bổ sung hỗ trợ”, Sammer đánh giá.

James Rodriguez chưa để lại quá nhiều ấn tượng kể từ khi gia nhập Bayern

Ở trận giao hữu với Arsenal (hòa 1-1, thua 2-3 ở loạt luân lưu) tại ICC 2017 mới đây, James Rodriguez đã được HLV Ancelotti sử dụng ở vị trí tiền đạo cánh phải. Cầu thủ thuận chân trái này đã được các đồng đội tạo cho 3 cơ hội tốt nhưng đều không thể tận dụng thành công.

Bất chấp điều đó, Ancelotti đã dành cho James những lời tán dương. “James đã chơi tốt, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Cậu ấy đang thích nghi một cách nhanh chóng”, Ancelotti đánh giá. Trước đó, tại Telekom Cup 2017, Ancelotti cũng đã hết lời khen ngợi… Thomas Muller. Và cho đến thời điểm này, vẫn chưa biết Ancelotti sẽ sử dụng 2 vua phá lưới của 2 kỳ World Cup gần nhất như thế nào trong mùa giải 2017/18

Bài liên quan