“Bầu” Đức mới là “ông chủ” HLV Park Hang Seo

Thực chất, người đứng sau, “đem tướng” Park về, góp phần không nhỏ vào thành công của tuyển U23 Việt Nam vừa qua là bầu Đức.

Khi bị khích “HAGL có đóng góp gì nhiều cho chiến tích lịch sử á quân U.23 châu Á đâu mà kể công”, ông Đoàn Nguyên Đức giận dỗi trả lời: “Xin thưa HAGL không đóng góp gì nhiều chỉ có… 9 cầu thủ (trong đó 3 người phải chia tay tuyển U.23 vì chấn thương là Minh Vương, Tuấn Anh, A Hoàng)”.

Bầu Đức và HLV Park

Bầu Đức và HLV Park

Không chỉ vậy lần đầu tiên “ông bầu” này tiết lộ “Đích thân tôi đi Hàn Quốc 3 lần nhẫn nhục cúi đầu để đàm phán cho được ông Park Hang-seo. Đâu phải sang đó ta đây vỗ ngực xưng tên? Tôi móc tiền túi trả toàn bộ 2 năm lương cho ông Park. Như vậy tôi và HAGL đóng góp bao nhiêu phần trăm trong thành công của U.23 Việt Nam?”.

Như vậy không phải VFF mà “bầu” Đức mới là “ông chủ” thực sự của HLV người Hàn Quốc. Hẳn nào mà khi vừa sang Việt Nam cũng như ngay sau khi từ VCK U.23 châu Á ở Trung Quốc trở về HLV Park đều lập tức lên ngay phố núi để chào và cảm ơn Chủ tịch CLB HAGL.

Bài liên quan