Bất ngờ với bến đỗ tiếp theo của Rooney

Tờ Mirror và Metro đều khẳng định Stoke City đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Wayne Rooney.

Ở mùa giải này, tiền đạo Wayne Rooney không còn là lựa chọn thường xuyên trong đội hình của M.U. Dù rất yêu quý chân sút người Anh nhưng Mourinho cũng không dám mạo hiểm để cầu thủ này đá chính. Phong độ của R10 là cực kỳ tệ hại khi anh mới ghi được 5 bàn thắng ở Premier League mùa này. Và trong những trận đấu lớn của Quỷ đỏ thì cầu thủ sinh năm 1985 gần như chẳng để lại một chút dấu ấn nào.

Tiền đạo Rooney đã đánh mất niềm tin nơi NHM và BLĐ M.u và anh đã được đưa vào danh sách thanh lý ở Hè 2017. Đã có nguồn tin cho rằng Griezmann sẽ chính thức tiếp quản chiếc áo số 10 của cựu sao Everton ở mùa giải tới. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng Rooney vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng. Một số đội bóng ở Trung Quốc, Mỹ đã đánh tiếng muốn có ngôi sao sinh năm 1985. Tuy nhiên, Rooney khẳng định anh muốn ở lại chơi bóng ở Premier League.

Trận Chung kết Europa League vừa qua gần như là trận đấu cuối cùng của Rooney cho Man Utd

Everton là đội bóng đã đánh tiếng muốn có Rooney. Nhưng cập bến Goodison Park anh phải chấp nhận giảm lương. R10 sẽ chỉ nhận 150.000 bảng/tuần thay vì 250.000 bảng/tuần như ở thời điểm hiện tại. Và trong một diễn biến mới nhất, Stoke đã nhảy vào cuộc đua giành ngôi sao của Quỷ đỏ. HLV đội bóng này Mark Hughes được cho là đang tìm cách thuyết phục Rooney ở lại Premier League khoác áo Stoke.

Chủ tịch Peter Coates của Stoke chấp nhận chi đậm cho thương vụ này. Ông cho rằng kinh nghiệm của Rooney sẽ giúp ích rất nhiều cho Stoke ở mùa giải tới. Hiện Rooney vẫn chưa lên tiếng về tương lai của mình, nhưng nếu phải rời M.U anh cũng không cần phải lo lắng vì có quá nhiều đội bóng trải thảm đỏ đón cầu thủ người Anh. Và nếu để Rooney ra đi, M.U sẽ phải tìm ra một thủ lĩnh mới ở mùa giải tới.

Bài liên quan