Barcelona sẽ vung nửa tỷ xây đội hình siêu tấn công

Sau một mùa giải thất bát, gã khổng lồ xứ Catalunya sẵn sàng chi đậm để tân trang đội hình bằng những ngôi sao cỡ bự.

Nhắm dàn sao nửa tỉ euro

Chỉ có chiếc cúp nhà Vua để an ủi, Barca mùa giải vừa qua đã phải cay đắng nhìn đại kình địch Real lập cú đúp Liga và Champions League. Vì thế, “Blaugrana” hiểu để đòi lại vinh quang, không còn cách nào khác là phải bỏ ra rất nhiều tiền để tân trang lại đội hình với không ít điểm yếu đã bộc lộ.

Nhiệm vụ của tân HLV Valverde rất nặng nề. Ngoài việc phải xây dựng lối chơi đẹp mắt, hiệu quả, cựu HLV của Bilbao còn phải đưa về sân Nou Camp những ngôi sao để bù lấp vào những khoảng trống mênh mông hiện tại.

Một hậu vệ phải tài năng giống Dani Alves ngày nào, một tiền vệ trung tâm để thay thế cho đội trưởng Iniesta ngày càng sa sút, ít nhất một cầu thủ chạy cánh là những ưu tiên hàng đầu của Valverde.

Nhiệm vụ của tân thuyền trưởng Valverde là rất khó khăn

Tờ Sport đưa tin, hiện Valverde đang nhắm tới hậu vệ phải Bellerin (Arsenal – 56,5 triệu euro), tiền vệ trung tâm Verratti (PSG – 54,9 triệu euro), cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele (Dortmund – 87,1 triệu euro).

Chỉ tính riêng bộ 3 này nếu thành công sẽ ngốn của Barca gần 200 triệu euro (chính xác là 198,5 triệu euro).

Nhưng tất nhiên gã khổng lồ xứ Catalunya còn nhắm tới hàng loạt những mục tiêu khác, đề phòng các thương vụ trên bất thành.

Bộ ba Bellerin – Dembele – Verratti sẽ ngốn đến 200 triệu euro của Barca

Christian Eriksen (Tottenham – 82,5), Coutinho (Liverpool – 70,8), Azpilicueta (Chelsea – 55,2), Mahrez (Leicester – 51,8), Douglas Costa (Bayern Munich – 47,2) đều đang thi đấu ở những CLB hàng đầu và thể hiện được phẩm chất của mình.

Tính tổng những ngôi sao kể trên sẽ có giá trị lên tới nửa tỉ euro. Dĩ nhiên, Barca sẽ không thể mua hết nhưng điều đó cho thấy quyết tâm xây lại đội hình của gã khổng lồ xứ Catalunya.

Đội hình siêu tấn công

Barca kể từ ngày được dẫn dắt bởi Pep Guardiola từ năm 2008 chủ yếu chơi với sơ đồ 4-3-3. Ngay cả HLV vừa ra đi Enrique cũng lấy 4-3-3 làm kim chỉ nam. Đặc biệt, “Blaugrana” luôn có những tam tấu tấn công khủng khiếp.

Hiện tại là MSN (Messi – Suarez – Neymar), trước đó có Messi – Eto’o – Henry hay Messi – David Villa – Pedro.

3 sơ đồ siêu tấn công của Barca với những nhân tố mới

Sự xuất hiện của HLV Valverde sẽ không khiến tôn chỉ tấn công đẹp mắt của Barca bấy lâu thay đổi, nhưng vấn đề là cựu HLV của Bilbao sẽ xoay vần đội hình thế nào với dàn sao ông có trong tay.

Sẽ có rất nhiều giải pháp cho Valverde. 4-3-3 như truyền thống gần thập kỉ nay của Barca chỉ là một gợi ý, nhưng chiến lược gia 53 tuổi còn có thể bố trí sơ đồ siêu tấn công hơn nữa với những mũi khoan thượng hạng theo sơ đồ 4-2-3-1 hay 3-4-3.

Giả dụ, Barca chơi 4-2-3-1 như sau: Stegen – Bellerin, Pique, Umtiti, Alba – Busquets, Roberto – Mahrez, Messi, Neymar – Suarez, thực tế sẽ có tới 4 tiền đạo với kĩ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm tuyệt vời để bắn phá khung thành đối phương.

Với những sự thay đổi về nhân sự cả trên băng ghế huấn luyện lẫn trên sân, các Cule có quyền được hy vọng thành công sẽ trở lại với Barcelona

3-4-3 như mốt tại Ngoại hạng Anh cũng là một gợi ý tuyệt vời. Stegen – Azpilicueta, Pique, Umtiti – Busquets, Iniesta, Roberto, Coutinho – Suarez, Messi, Neymar sẽ tạo ra sự cân bằng giữa công và thủ.

Cánh cửa này đóng lại nhưng cánh cửa khác sẽ mở ra. Gần 1 thập kỉ thành công hay 3 năm dưới thời Enrique đã khép lại. Giờ là thời điểm Barca phải làm mới mình dựa trên nền tảng cũ với một HLV mới nhưng cực hiểu Nou Camp, bởi Valverde từng có nhiều năm khoác áo Barca thời còn là cầu thủ.

Vài trăm triệu euro sẽ giúp Barca thay áo và chỉ có vậy những chiếc cúp mới “chảy” về Nou Camp….

Bài liên quan