Báo quốc tế: U20 Việt Nam sẽ trở lại World Cup nhiều lần

Mặc dù không ghi được bàn thắng ở World Cup, U20 Việt Nam đã được đánh giá là sẽ còn trở lại đấu trường quốc tế trong tương lai.

Hành trình tại U20 World Cup 2017 của U20 Việt Nam đã kết thúc với 1 điểm nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Trên thực tế bàn thắng đã suýt đến nếu như cột dọc không từ chối khoảnh khắc xuất thần trong hiệp 2 trận gặp U20 Honduras của Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải suýt nữa mang đến bàn thắng đầu tiên cho U20 Việt Nam ở World Cup

U20 Việt Nam không được kỳ vọng sẽ tiến sâu ở giải đấu này nên việc bị loại cũng không có gì ngạc nhiên. Trên thực tế, đây là giải đấu rất khó khăn cho các đội châu Á mới lần đầu dự giải, khi chỉ 2 lần trong lịch sử, vào các năm 1981 (U20 Qatar) và 1997 (U20 UAE), là đội tuyển châu Á lần đầu dự giải vượt qua được vòng bảng (U20 Qatar thậm chí lọt vào tận chung kết).

Còn lại, U20 Nhật Bản mất 2 lần dự giải và U20 Hàn Quốc mất tới 3 lần, thậm chí U20 Ả-rập Xê-út đã phải cần tới 7 lần để vượt qua vòng bảng. Mấu chốt của lần dự giải này là U20 Việt Nam có được những bài học bổ ích để trở lại và thi đấu tốt hơn những lần sau.

Nhưng bài học lớn nhất của lần dự giải này là gì? Trong một bài viết mới đây của ký giả người Anh John Duerden, người đã sống ở châu Á trong gần 20 năm và nắm rõ bóng đá châu Á, U20 Việt Nam đã bị đánh giá là khá yếu về mặt tấn công mặc dù cố gắng đi theo một lối chơi hấp dẫn và đẹp mắt.

Trong bài viết đăng tải trên trang chủ của Fox Sports Asia, John Duerden viết: “Các đội châu Á lần đầu dự giải thường gặp khó khăn trong ghi bàn và U20 Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tiền đạo Hà Đức Chinh đến với giải trong lúc đang mất phong độ còn một mối đe dọa khác là Nguyễn Quang Hải hay phải lùi sâu để lấy bóng, tức U20 Việt Nam thường thiếu người gần khung thành đối phương”.

U20 Việt Nam được đánh giá là yếu về tấn công

“Bên cạnh đó, trong trận cuối cùng gặp U20 Honduras, hàng thủ U20 Việt Nam nhiều lúc chơi dưới trung bình và mất tập trung. Đôi khi những đối thủ ở vòng bảng lại có thể chơi nhanh, mạnh và quyết liệt hơn vòng trong và đó là trường hợp U20 Việt Nam gặp phải”.

 

“Chấn thương của tiền vệ phòng ngự Bùi Tiến Dụng trước giải là một tổn thất lớn, và U20 Việt Nam có thể sẽ khó bị ghi bàn hơn nếu ngôi sao của Than Quảng Ninh, một người có lối chơi thông minh và chịu khó, góp mặt trong đội hình dự giải”.

Tuy nhiên ông Duerden cho rằng thất bại của U20 Việt Nam không phải là điều gì đáng chê trách, thậm chí ông có cái nhìn rất tích cực về tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam. Ký giả kỳ cựu người Anh cho rằng U20 Việt Nam sẽ còn trở lại World Cup thêm những lần nữa.

“U20 Việt Nam đã rất nỗ lực để cầm hòa New Zealand 0-0. U20 Pháp quá mạnh và quá tự tin, trong khi U20 Honduras có thể không phải một gã khổng lồ nhưng vẫn dự giải tới 7 lần, cầu thủ thì có thể khác nhưng các HLV và Liên đoàn bóng đá thì chắc chắn giàu kinh nghiệm chinh chiến. Vượt qua những đối thủ này là nhiệm vụ rất khó khăn”.

CĐV Việt Nam làm rực đỏ các khán đài tại World Cup

“U20 Việt Nam đã luôn cố gắng chơi một thứ bóng đá hấp dẫn, họ luôn tìm cách triển khai bóng ngắn từ cuối sân và giữ quyền kiểm soát lâu nhất có thể. Đây là một đội tuyển vẫn đang hình thành bản sắc cho mình và việc được dự World Cup là một cơ hội tốt để bản sắc đó được củng cố”.

“Honduras có thể thắng 2-0 nhưng tôi có niềm tin bóng đá Việt Nam sẽ có tương lai xán lạn về lâu dài. Nếu họ học được những bài học từ giải lần này, tiếp tục đào tạo những cầu thủ sáng giá, và quan trọng nhất là cho họ thi đấu quốc tế càng nhiều càng tốt, thì lần sau U20 Việt Nam có thể sẽ đi xa hơn khi dự World Cup”.

“Có một khía cạnh mà Việt Nam đã làm tốt hơn bất cứ ai ở giải này: Các CĐV. Ngoài chủ nhà Hàn Quốc, không có đội tuyển nào có số CĐV đông đảo như Việt Nam. Họ về cơ bản đã đá trên sân nhà trong cả 3 trận, số CĐV không chỉ đông mà còn cực kỳ nhiệt huyết. Họ hát, hô vang, vỗ tay và đứng sau lưng các cầu thủ trong suốt 270 phút”.

“Như vậy, có thể nói U20 Việt Nam đã gây được dấu ấn ở World Cup, cả trên sân lẫn trên khán đài. Đó là tất cả những gì họ có thể hy vọng ở lần đầu tiên tham dự. Mấu chốt bây giờ, đó là phải trở lại World Cup, không chỉ một mà nhiều lần nữa”.

 

Bài liên quan