Balotelli khai tiệc, Nice đánh tan tham vọng vô địch của PSG

PSG đã tự gây khó trong cuộc đua đến ngôi vô địch Giải vô địch Pháp (Ligue I) khi để thua đau đội bóng của Balotelli trên sân khách ở vòng 35.

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nice và PSG có tính ảnh hưởng lớn đến đường đua vô địch Ligue 1. PSG buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi Monaco, trong khi đó Nice sẽ bị gạt khỏi cuộc chơi nếu như không có 3 điểm trên sân nhà.

Balotelli khai tiệc cho chủ nhà Nice

Chính bởi tính chất đặc biệt như vậy nên trận đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Nice nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Balotelli phút 26. Sau giờ nghỉ, PSG tấn công dồn dập nhưng dính đòn phản công của Nice.

Chỉ 3 phút khi hiệp 2 bắt đầu, PSG thủng lưới lần 2. Cho dù sau đó Marquinhos kịp gỡ lại 1 bàn nhưng tất cả đã quá muộn.

Những phút cuối trận kịch tính được đẩy lên cao trào. Do quá ức chế vì tấn công nhiều (dứt điểm 16 lần, cầm bóng 67%) nhưng không thể gỡ hòa, Motta phải nhận thẻ đỏ. Chỉ 2 phút được chơi hơn người Nice lập tức có bàn thắng định đoạt trận đấu. Phút 90+3, đến lượt Di Marria bị đuổi và PSG rời sân với 9 người.

Thất bại tan nát trên sân Nice, PSG có 80 điểm kém Monaco 3 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó Nice vẫn đứng thứ 3 với 77 điểm sau 35 trận.

Chung cuộc: Nice 3-1 PSG (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn:

Nice: Balotelli 26′, Pereira 48′, Donis 90’+2

PSG: Marquinhos 64′

Thẻ đỏ: Motta 90′, Di Maria 90’+3

Đội hình ra sân:

Nice: Cardinale, Baysse, Dante, Souquet, Pereira, Henrique, Belhanda, Eysseric, Seri, Koziello, Balotelli

PSG: Trapp, Maxwell, Silva, Aurier, Marquinhos, Matuidi, Motta, Di Maria, Verratti, Draxler, Cavani

Bài liên quan