ATP World Tour Finals 2017: Nadal báo “tin dữ” cho Federer

Cuộc đối đầu giữa Nadal và Federer tại ATP Finals là điều rất đáng chờ đợi.

Trong suốt thời gian trước thềm ATP Finals 2017 (khởi tranh ngày 12/11), tình trạng sức khỏe của Nadal là một trong những điều được đặc biệt quan tâm.

Giới hâm mộ tennis liên tục lo lắng với thông tin tay vợt Tây Ban Nha chấn thương từ Paris Masters sẽ không kịp bình phục để đến London. Tuy nhiên theo diễn biến mới nhất, “Bò tót” sẽ trở lại kịp thời và hoàn toàn sung mãn cho cuộc chiến lớn cuối cùng trong năm làng tennis.

HLV Carlos Moya mới đây đã thông báo: “Rafa rất ổn, cái đầu gối cũng không gặp vấn đề gì. Cậu ấy dừng lại (ở Paris) bởi vì không muốn mạo hiểm. Rafa sẽ chiến đấu mạnh mẽ ở ATP Finals bởi đó là giải đấu duy nhất cậu ấy chưa từng đăng quang.”

Theo lịch dự kiến Nadal sẽ mở màn ATP Finals với trận gặp David Goffin vào thứ 2 tới, sau đó lần lượt là các tay vợt khác trong bảng Dimitrov và Thiem.

Nadal sẽ kịp bình phục

Rất nhiều người đang chờ đợi Nadal và Federer sẽ tạo nên trận chung kết trong mơ tại London và theo nhận định của cựu số 1 thế giới Mats Wilander, vào thời điểm hiện tại Nadal sẽ được đánh giá cao hơn.

Ông cho biết: “Cậu ấy (Nadal) đang chơi tốt hơn bao giờ hết. Rafa đã tạo ra rất nhiều thay đổi trong thông tin, cú phát bóng, tung ra những cú trái sớm hơn và cũng không còn đứng quá xa vạch cuối sân trong những loạt đấu bóng bền.”

“Trong thế giới tennis những năm qua, không tay vợt nào giàu khát khao hơn Nadal và Federer nhưng vào lúc này, tôi nghĩ Nadal là tay vợt có khát vọng lớn hơn cho giải đấu.”

Kết quả phân bảng ATP Finals 2017:

Bảng Pete Sampras: Nadal (hạt giống số 1), Dominic Thiem (4), Grigor Dimitrov (6) và David Goffin (7).

Bảng Boris Becker: Roger Federer (hạt giống số 2), Alexander Zverev (3), Marin Cilic (5) và Jack Sock (8).

Bài liên quan