Arsenal sẵn sàng bán 8 cầu thủ để đón sao Monaco

Arsenal chuẩn bị bán hàng loạt cầu thủ để quyết định phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ lần thứ 2 trong mùa hè này nhằm thuyết phục Monaco bán ngôi sao chạy cánh Thomas Lemar.

Thomas Lemar vẫn giữ vị trí số 1 trong danh sách muốn mua sắm của Arsene Wenger bất chấp những dấu hiệu cho rằng nhà vô địch Ligue 1 không có ý định bán cầu thủ chạy cánh 21 tuổi này.

Monaco đã bán Bernardo Silva cho Milan và Tiemoue Bakayoko (Chelsea) trong mùa hè và Benjamin Mendy đang trên đường gia nhập Manchester City, nhưng họ không muốn để Thomas Lemar ra đi nhằm duy trì sự cân bằng trong đội bóng. Do đó, nhà vô địch Ligue 1 đã đưa ra một lời cảnh báo với Arsenal sau khi HLV Wenger quyết tâm theo đuổi tiền vệ người Pháp.

Thomas Lemar vẫn đang là mục tiêu số 1 của HLV Wenger

Tuy nhiên, đội bóng thành London vẫn không từ bỏ ý định đưa Lemar về Emirates khi họ cho rằng Monaco đang “làm giá” và mức phí lên đến 80 triệu bảng mà đội bóng Công quốc thách thức đã không làm Pháo thủ chùn bước.

HLV Wenger đã chi mức giá kỷ lục của CLB với số tiền 52,6 triệu bảng để mua tiền đạo Alexandre Lacazette từ Lyon, và họ không ngần ngại lần thứ 2 phá kỷ lục chuyển nhượng trong mùa hè này để sở hữu một ngôi sao khác người Pháp, Thomas Lemar.

Mặc dù vậy, để “dọn đường” và có đủ kinh phí đón tiền vệ 21 tuổi này, Arsenal buộc phải bán đi hàng loạt những ngôi sao không nằm trong kế hoạch của đội bóng trong mùa giải tới.

Theo đó, chiến lược gia người Pháp đang có ý định đẩy đi khỏi Emirates 8 cầu thủ, bao gồm Kieran Gibbs, Carl Jenkinson, Calum Chambers, Wojciech Szczesny, Lucas Perez, Jack Wilshere, Mathieu Debuchy và Olivier Giroud.

Để dọn đường đón người mới, chắc chắn sẽ phải có những cái tên ra đi

Hiện đội bóng mới trở lại Premier League Newcastle đang quan tâm đến Kieran Gibbs và Carl Jenkinson, còn tân HLV của Crystal Palace Frank De Boer bày tỏ sự mến mộ và muốn mua đứt hậu vệ trẻ Calum Chambers, trong khi Mathieu Debuchy dù còn hợp đồng 1 năm với Arsenal nhưng được phép tìm bến đỗ mới trong mùa hè này.

Thủ môn Wojciech Szczesny đang chuẩn bị đến Italia kiểm tra y tế để hoàn tất thủ tục gia nhập Juventus. Phí chuyển nhượng dự kiến khoảng 10 triệu bảng. Thủ thành 27 tuổi người Ba Lan đã trải qua 2 mùa giải cùng Roma theo dạng cho mượn và đã sẵn sàng ký một hợp đồng dài hạn để cạnh tranh vị trí với thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon tại đội bóng thành Turin.

Tiền đạo Arsenal bỏ ra 17 triệu bảng để mang về Emirates mùa trước, Lucas Perez sau khi mất chiếc áo số 9 vào tay tân binh Lacazette đang chờ đợi cuộc đàm phán giữa Pháo thủ và Deportivo La Coruna hoặc Fenerbahce để xác định bến đỗ mới trong mùa hè này. Hiện đội bóng thành London đang yêu cầu mức giá 12 triệu bảng cho chân sút người Tây Ban Nha.

Giroud và Perez khó cạnh tranh được vị trí chính thức nếu ở lại Arsenal

Tương lai của tiền vệ Jack Wilshere đang trở nên không rõ ràng sau khi anh bị gãy chân trong thời gian thi đấu cho Bournemouth theo dạng cho mượn ở mùa giải trước.

Cái tên còn lại có nguy cơ “bật bãi” khỏi Emirates là Olivier Giroud. Hiện tiền đạo 30 tuổi này đang cùng Pháo thủ tham dự tour mùa hè này bất chấp sự quan tâm của Everton, Marseille và West Ham.

Mặc dù vậy, với sự xuất hiện của Lacazette và trong trường hợp Alexis Sanchez ở lại, cơ hội cạnh tranh vị trí của Giroud sẽ rất khó khăn, nên anh chắc chắn nhanh chóng tìm bến đỗ cho mình để được ra sân thường xuyên nhằm không đánh mất vị trí ở đội tuyển Pháp.

Bài liên quan