Arsenal khốn đốn vì tình cảnh “vừa thừa, vừa thiếu”

HLV Wenger đang đau đầu để giải bài toán “vừa thừa, vừa thiếu” của Arsenal, khi những cầu thủ ông mong muốn chưa thể cập bến Emirates. Trong khi đó, có tới 7 cầu thủ thuộc diện “giảm biên chế” lại không thể rời đội bóng.

Sau khi kết thúc Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-17 ở vị trí thứ 5, Arsenal buộc phải lần đầu tiên xuống chơi ở “chiếu dưới” Europa League dưới triều đại HLV Wenger.

Đối mặt với nhiều thử thách, áp lực từ chính cổ động viên nhà và ban lãnh đạo đội bóng, “giáo sư” quyết tâm cải tổ đội bóng để đưa Arsenal trở lại cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh cũng như Champions League.

Theo kế hoạch được giới thượng tầng Arsenal phê chuẩn, chiến lược gia người Pháp được cấp kinh phí lớn lên tới 200 triệu bảng để nâng cấp đội bóng. Ông Wenger được toàn quyền mua sắm theo ý thích nhưng phải đạt được mục tiêu đề ra trước mùa giải.

Arsenal mới chỉ có Lacazette là bản hợp đồng chất lượng đầu tiên trong mùa hè này

“Ông giáo” đã đưa ra danh sách chiêu mộ 8 cầu thủ, đồng thời Arsenal cũng nói lời chia tay số cầu thủ tương tự để cân bằng lực lượng và tài chính. Thế nhưng kế hoạch này đang diễn ra không đúng như mong muốn và đang đẩy Arsenal vào thế khó.

Kể từ đầu kỳ chuyển nhượng tới nay, Arsenal mới chỉ chiêu mộ được 2 cầu thủ là chân sút Lacazette từ Lyon và hậu vệ trái Sead Kolasinac đến từ Schalke 04 theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong đó chỉ có Lacazette được đánh giá cao, có khả năng cải thiện khả năng ghi bàn của “The Gunners”.

Trong khi Man Utd, Man City hay Chelsea liên tục kích hoạt “bom tấn” thời gian qua, Arsenal lại tỏ ra khá trầm lắng. Theo tìm hiểu của báo chí Anh, Arsenal đang lâm vào tình cảnh khó khiến họ chưa thể đi theo lộ trình chuyển nhượng như định sẵn.

Đối thủ của Arsenal là Chelsea, M.U…liên tiếp nổ bom tấn

Cụ thể Arsenal mới chỉ đẩy đi được 1 cầu thủ là thủ môn Wojciech Szczesny cập bến Juventus với giá chuyển nhượng 10 triệu bảng. 7 cầu thủ còn lại là Jack Wilshere, David Ospina, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson, Lucas Perez, Calum Chambers và Mathieu Debuchy đều trong tình cảnh “ế ẩm”.

Thực tế có khá nhiều CLB quan tâm tới nhóm cầu thủ trên như Watford, Crystal Palace, Fulham, Galatasaray nhưng quá trình chuyển nhượng không thể diễn ra.
Lý do là vì nhóm cầu thủ này đều bất hợp tác trong quá trình tìm kiếm bến đỗ mới. Họ đồng ý ra đi nhưng không chấp nhận giảm lương dù biết các đội bóng nêu trên không có khả năng, hoặc không chấp nhận đáp ứng mức lương thưởng cao như Arsenal.

Không thể đẩy 7 cầu thủ thuộc diện dư thừa ra đi, Arsenal chưa thể quay trở lại thị trường chuyển nhượng vì thiếu kinh phí và không đảm bảo cân bằng lực lượng. Tình huống tréo ngoe khiến “The Gunners” buộc phải tính tới khả năng hạ giá bán cầu thủ với hy vọng đẩy được nhóm này đi càng sớm càng tốt.

Wilshere và Chambers đều không chấp nhận giảm lương để rời Arsenal

Nếu không nhanh chân, Arsenal sẽ phải ôm hận khi các cầu thủ mà họ theo đuổi cũng đang là mục tiêu của nhiều đội bóng khác.

Sau khi chiêu mộ Lacazette và Sead Kolasinac, Arsenal vẫn còn một loạt mục tiêu phía trước như bộ đôi hậu vệ cánh Kieran Tierney của Celtic và Jose Luis Gaya của Valencia, Ross Barkley của Everton. Bên cạnh đó, “The Gunners” cũng dự tính chiêu mộ Jordan Pickford hoặc Jack Butland, thế chỗ của thủ thành David Ospina dự bị cho “lão tướng” Petr Cech.

Riêng với trường hợp của tiền vệ cánh Thomas Lemar, HLV Wenger tự tin sẽ thuyết phục được cầu thủ mới 22 tuổi này tới sân Emirates, bất chấp sự cạnh tranh của Liverpool. Sở dĩ ông Wenger có thể nói “cứng” như vậy là do nhận được tín hiệu chấp thuận của Lemar.

Thương vụ Thomas Lemar vẫn đang bế tắc

Cầu thủ này trước đó từng tuyên bố ngưỡng mộ HLV Wenger cùng lối chơi kỹ thuật đẹp mắt của Arsenal. Anh mơ ước có ngày được thi đấu cho “The Gunners”.

Ngoài Arsenal, Liverpool cũng được cho là theo đuổi Lemar. Được biết, HLV Klopp đã đưa Lemar vào danh sách tuyển mộ trong trường hợp Coutinho đi theo tiếng gọi của Barcelona.

Cùng với việc chiêu mộ thêm cầu thủ, Arsenal còn có nhiệm vụ tìm cách giữ chân những trụ cột như Mesut Ozil, Alexis Sanchez. Trong khi tuyển thủ người Đức cơ bản đã chấp thuận ở lại thì Sanchez vẫn chưa đưa ra quyết định của mình trước sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn như Bayern Munich, Juventus, Paris St German.

Bài liên quan