Arsenal đồng loạt chia tay bộ đôi tiền đạo vào giờ chót

Ở thời điểm cuối của phiên chợ hè 2017, Pháo thủ đã quyết định để bộ đôi tiền đạo Lucas Perez và Joel Campbell ra đi.

Đây là 2 cuộc chia ly đã được dự báo bởi Arsenal đang sở hữu quá nhiều cầu thủ trên hàng tấn công, đặc biệt sau khi HLV Wenger quyết định phá kỉ lục chiêu mộ tiền đạo Alexandre Lacazette.

Với Lucas Perez, anh đã hoàn tất thủ tục trở lại La Liga khoác áo Deportivo với bản hợp đồng cho mượn tới hết mùa. Đây là CLB mà Perez từng gắn bó và gây ấn tượng trước khi chuyển sang Arsenal hồi mùa hè năm ngoái với mức giá 17,1 triệu bảng.

Lucas Perez trở lại La Liga thi đấu

Ở mùa giải trước, Perez đã ghi được 7 bàn cho Arsenal trên mọi đấu trường nhưng anh chỉ có 11 lần đá chính ở Premier League. Do không có cơ hội ra sân thường xuyên, tiền đạo này đã yêu cầu rời Emirates để có hy vọng cùng ĐT Tây Ban Nha tham dự VCK World Cup vào mùa hè năm sau.

Với trường hợp của Joel Campbell, tiền đạo này đã được Arsenal đẩy tới Real Betis theo bản HĐ cho mượn. Đây là lần thứ 2 chân sút người Costa Rica khoác áo Betis, trước đó là ở mùa giải 2012-13.

Ở mùa giải trước, Joel Campbell sắm vai “lính đánh thuê” ở Sporting Lisbon. Tại đây, chân sút này đã ghi được 3 bàn thắng sau 18 lần ra sân. Nhưng từng đó là không đủ để anh có thể ở lại Arsenal trong hè này.

Joel Campbell tiếp tục bị đẩy đi cho mượn

Ở thời điểm chót phiên chợ hè 2017, Arsenal cũng đã đề nghị chiêu mộ Thomas Lemar với mức giá 92 triệu bảng và được Monaco chấp thuận. Nhưng do thời gian không còn, Pháo thủ đã không thể hoàn tất thương vụ này và buộc phải từ chối bán Alexis Sanchez cho Man City với mức giá 60 triệu bảng.

Ngoài ra, Pháo thủ cũng đã giữ Shkodran Mustafi ở lại dù xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng trung vệ người Đức sẽ tới Serie A khoác áo Inter Milan.

Bài liên quan