Andrea Pirlo CHÍNH THỨC treo giày ở tuổi 38

Tiền vệ tài hoa người Italia đã chọn dừng chân trong hành trình chinh phục các sân cỏ trên thế giới của mình ở tuổi 38.

Tối 6.11, theo giờ Việt Nam, tiền vệ người Ý Andrea Pirlo đã chính thức nói lời chia tay với bóng đá sau một dòng trạng thái đăng trên trang cá nhân Twitter của mình.

“Ngày hôm nay là trận đấu cuối cùng của tôi tại giải MLS. Khoảng thời gian ở New York FC đã đi đến hồi kết và tôi có quá nhiều điều muốn nói.

Tôi muốn gừi lời cảm ơn tới tất cả mọi người bởi sự ủng hộ chân thành mà họ đã dành cho tôi ở thành phố kì diệu này. Cảm ơn những cổ động viên tuyệt vời, ban huấn luyện đội bóng, những người làm công tác hậu cần và cả những người đồng đội.

Cuộc hành trình tại New York FC đã khép lại và đó cũng là chặng cuối trong sự nghiệp. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, những đứa trẻ bởi tình yêu mà họ luôn dành cho tôi mọi lúc.

Ở mỗi đội bóng từng trải qua, tôi đều cảm thấy vinh dự khi được phục vụ dưới màu áo ấy.

Với mỗi người đồng đội từng sát cánh ở bên, tôi cảm ơn vì chúng ta đã cùng đồng hành với nhau. Tất cả mọi người đã tạo cho tôi một sự nghiệp kì diệu, tình yêu của người hâm mộ khắp nơi trên thế giới đã cho tôi thấy được điều đó.
Các bạn luôn ở trong trái tim tôi”, Andrea Pirlo.

Dòng tâm thư của Pirlo.

Pirlo đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ ở tuổi 38 trên đất Mỹ. New York City là CLB anh đầu quân từ năm 2015. Trước đó, Pirlo đã có 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp cho 5 CLB là: Brescia, Inter Milan, Reggina, AC Milan và Juventus. Anh chơi cho ĐT Italia từ năm 2002 đến 2015. Trong suốt 22 năm chơi bóng chuyên nghiệp, Pirlo đã chơi tổng cộng 749 trận và ghi được 85 bàn.

Ở cấp độ CLB, Pirlo đã có 7 lần vô địch Serie A, 2 lần vô địch Coppa Italia, 3 danh hiệu Siêu cúp Italia, 2 Champions League, 2 Siêu cúp Châu Âu và 1 FIFA Club World Cup. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh đã cùng với Azzurri lên ngôi vô địch World Cup 2006 và vào đến Chung kết EURO 2012.

Pirlo và danh hiệu Champions League 2007.

Pirlo và các đồng đội ăn mừng chức vô địch World Cup 2006.

Khi còn thi đấu, Pirlo được biết đến với lối chơi tinh tế, uyển chuyển và vô cùng khoa học. Anh là một trong số ít những cầu thủ được chọn là hình mẫu đẹp thật sự của bóng đá hiện đại.

Bài liên quan