Ai sẽ là người thay Rooney làm “Quỷ đầu đàn” của Man Utd?

Wayne Rooney khó lòng giữ được chiếc băng đội trưởng của Man Utd ở mùa giải 2017/18 khi mà tương lai của anh ở CLB vẫn là dấu hỏi. Nhưng liệu ai có thể trở thành thủ lĩnh mới của Quỷ đỏ?

“Wayne sẽ phải đối mặt nguy cơ bị tước băng đội trưởng, dù chấp nhận ở lại Man Utd trong mùa giải tới”, nguồn tin của tờ Sport Sun tiết lộ, “Anh ấy sẽ kết thúc hợp đồng với đội bóng vào tháng 6 năm sau và HLV Jose Mourinho đã nghĩ đến chuyện tìm đội trưởng mới cho Man Utd”.

Nhiều khả năng Rooney sẽ rời Man Utd hè này để chuyển tới Trung Quốc thi đấu

Vậy ai mới là người phù hợp nhất để nhận tấm băng đội trưởng từ Rooney? Dưới đây là những ứng viên sáng giá mà giới chuyên môn và truyền thông Anh đã lựa chọn ra. Mỗi người có điểm mạnh – yếu khác nhau và có lẽ lựa chọn của HLV Mourinho sẽ không nằm ngoài danh sách này

Ander Herrera

Tiền vệ người Tây Ban Nha là một trong những cầu thủ được NHM Man Utd yêu thích nhất trong thời điểm hiện tại nhờ sự cần mẫn, bản lĩnh, sự nhiệt huyết trong từng bước chạy và khả năng cầm trịch ở giữa sân.

Ander Herrera được rất nhiều CĐV Man Utd ủng hộ đeo băng đội trưởng của CLB

Điểm trừ duy nhất của Herrera có lẽ chỉ nằm ở “cái đầu nóng” khiến anh nhận tổng cộng 13 thẻ và 2 thẻ đỏ ở mùa giải 2016/17, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác của Man Utd. Đáng nói hơn nữa là 2 chiếc thẻ đỏ của Ander Herrera đều khiến đội bóng của HLV Jose Mourinho nhận kết quả bất lợi, hòa Burnley và thua Chelsea.

Trong quá khứ thủ lĩnh Man Utd, Roy Keane cũng nổi tiếng về độ máu lửa. Nhưng có lẽ giờ Herrera cần tiết chế điều đó, nếu anh thực sự muốn trở thành “Captain”.

Antonio Valencia

Sự cần mẫn và tinh thần chiến đấu tuyệt vời giúp Valencia nhận được rất nhiều tình cảm của NHM Man Utd.

Chắc chắn, những ai đã từng theo dõi cuộc lội ngược dòng của Man Utd trước Olympiakos ở vòng 1/8 Champions League sẽ không thể nào quên được hình ảnh cầu thủ Ecuador thi đấu lăn xả với mắt trái sưng húp ngay từ phút thứ 6, sau tình huống va chạm với Joel Campbell.

Valencia đã thi đấu nhiều năm ở Man Utd và cũng đã từng đảm nhiệm trọng trách này trong một số trận

Phong độ ổn định trong suốt 8 năm khoác áo Man Utd cũng sẽ giúp Valencia nhận được sự tín nhiệm của đồng đội và HLV Jose Mourinho.

Tuy nhiên, không ít người cũng lo ngại chiếc băng đội trưởng có thể tạo ra áp lực không cần thiết khiến Antonio Valencia đánh mất bản thân như thời điểm cầu thủ Ecuador tụt dốc không phanh khi được trao chiếc áo số 7 huyền thoại của Man Utd. Anh chỉ thi đấu tốt hơn khi lấy lại chiếc áo số 25 quen thuộc.

David de Gea

Những phản xạ xuất thần của De Gea giúp anh trở thành “ông thần giữ đền” của Man Utd mà bất kỳ hàng tấn công nào cũng phải e dè khi đối mặt với thủ môn người Tây Ban Nha.

Chắng thế mà Real Madrid lại 5 lần 7 lượt tìm cách “cướp” David de Gea khỏi Old Trafford, bất chấp việc BLĐ “Quỷ đỏ” không ít lần tuyên bố “De Gea không phải để bán!”.

6 năm thi đấu ở M.U và đóng góp rất nhiều cho Quỷ đỏ, David De Gea cũng là một ứng cử viên sáng giá

Trước tình hình này, rõ ràng, việc trao băng đội trưởng cho De Gea có thể xem như một biện pháp an toàn nhằm trói chân thủ môn người Tây Ban Nha. Nhưng trước tiên, Man Utd vẫn cần một sự đảm bảo từ chính De Gea, bởi họ không thể chọn ai đó làm thủ lĩnh mà không thật sự biết chắc rằng tâm trí, tình yêu của anh ta đang đặt trọn nơi nào.

Juan Mata

Mata từng có thời điểm đeo băng đội trưởng của Man Utd dưới thời HLV Louis van Gaal và được đánh giá cao ở khả năng ngoại giao trong phòng thay đồ sân Old Trafford.

Sự chuyên nghiệp và khiêm nhường giúp cầu thủ người Tây Ban Nha luôn nhận được sự yêu mến ngay cả khi đã rời đội bóng, trường hợp của NHM Chelsea là một ví dụ.

Dù mới chuyển tới Man Utd từ năm 2014 nhưng Mata rất được lòng các đồng đội cũng như các CĐV Quỷ đỏ

Tuy nhiên, Juan Mata không chắc suất đá chính ở Man Utd dưới thời HLV Jose Mourinho, chưa kể trong quá khứ mối qua hệ giữa hai người từng chẳng êm đẹp, nên khả năng tiền vệ người TBN đươc nhận tấm băng đội trưởng vẫn là một dấu hỏi lớn.

Eric Bailly

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà được nhiều chuyên gia đánh giá là bản hợp đồng thành công bậc nhất của Mourinho trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Man Utd, chỉ sau Zlatan Ibrahimovic.

Bailly rẻ hơn Pogba, nhưng màn trình diễn tổng thể không hề thua kém cầu thủ đắt giá nhất thế giới và thậm chí còn được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn cả Henrikh Mkhitaryan.

Tinh thần máu lửa của Bailly khiến người ta liên tưởng tới trung vệ đội trưởng Nemanja Vidic khi xưa

Cũng chính vì thế mà nhiều NHM Man Utd đang kỳ vọng Eric Bailly sẽ trở thành “Nemanja Vidic mới” ở sân Old Trafford. Và thực tế là Quỷ đỏ cũng có không ít thủ quân đá trung vệ như Vidic, Rio Ferdinand hay Steve Bruce.

Nhưng nếu muốn làm được như các đàn anh, Bailly cần thêm thời gian để phát triển quan hệ với các đồng đội mới và cải thiện khả năng nói tiếng Anh, yếu tố tối quan trọng để anh hòa nhập với môi trường bóng đá ở Premier League trước khi nghĩ đến chuyện làm thủ lĩnh của một tập thể đầy rẫy ngôi sao.

Paul Pogba

Đích thân HLV Jose Mourinho từng đề cử Paul Pogba làm đội trưởng Man Utd trong tương lai khi tuyên bố vào tháng 1 năm nay.

“Cậu ấy có tài năng, bản lĩnh, tham vọng và quan trọng nhất là tầm ảnh hưởng lên những cầu thủ khác”, Mourinho chia sẻ trước trận Man Utd gặp Liverpool ở Premier Legaue, “Với việc còn trẻ và có nhiều tố chất tốt, tôi nghĩ Pogba có thể đảm đương vai trò thủ quân của Man Utd”.

Pogba rất được lòng Mourinho và anh cũng là linh hồn trong lối chơi của Quỷ đỏ

Việc trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd, với tấm áo choàng hào nhoáng là cầu thủ đắt nhất thế giới và sức hút với giới truyền thông không kém gì Ronaldo hay Messi, tất cả là những điều kiện thuận lợi để Paul Pogba thừa hưởng chiếc băng đội trưởng của Wayne Rooney.

Bài liên quan