8 ngôi sao sở hữu điều khoản hợp đồng “dị” nhất thế giới

Trong lịch sử chuyển nhượng thế giới, có không ít bản hợp đồng tồn tại những điều khoản vô cùng kỳ lạ​, sau đây là 8 trường hợp cụ thể như vậy.

1. Cristiano Ronaldo – “Muốn mua, hãy bỏ ra… 1 tỷ euro”

Sau thời gian dài thuyết phục thành công Ronaldo gia hạn hợp đồng vào hè 2013, Real đã cài vào điều khoản giải phóng trị giá đến… 1 tỷ euro. Con số vô cùng khủng khiếp trên thị trường chuyển nhượng mà không bất kỳ một câu lạc bộ nào dám bén mảng đến. Đây cũng chính là ràng buộc lớn nhất lịch sử từ trước đến nay. Đây chính là rào cản rất lớn cho bất cứ CLB nào muốn có Ronaldo dù anh công khai muốn ra đi trong thời gian qua.

2. Dennis Bergkamp – “Không bay”

World Cup 1994, Dennis Bergkamp bay đến Mỹ thi đấu nhưng động cơ máy bay bỗng dưng hỏng trên đường đi, khiến ngôi sao này phát hoảng và bắt đầu sợ hãi. Nguồn gốc biệt danh “Người Hà Lan… không bay” cũng xuất phát từ đây. Năm 1995, Khi ký hợp đồng với Arsenal, Bergkamp đã đưa ra điều kiện anh sẽ không bay đi đâu hết. Đó là một trong những yếu tố lý giải vì sao Arsenal mãi không thể vô địch Champions League trong giai đoạn hoàng kim.

3. Luis Suarez – “Không được cắn”

Sau loạt “chiến tích” lẫy lừng với danh sách nạn nhân nối dài gồm những Branislav Ivanovic, Giorgio Chiellini hay Otman Bakkal,… Luis Suarez gia nhập Barcelona vào hè 2014 trong nỗi hoài nghi và án phạt kỷ lục, cấm thi đấu 4 tháng cấp câu lạc bộ cùng 9 trận quốc tế. Để phòng ngừa tân binh của mình “chứng nào tật nấy”, tái mắc sai lầm cũ làm ảnh hưởng đến lực lượng đội bóng, Barcelona đã khôn ngoan lồng vào hợp đồng điều khoản… “không được cắn người”.

4. Ronaldinho – “Được phép quẩy 2 lần/tuần”

Với mức độ phủ sóng rộng rãi trên khắp thế giới và được lòng vô số các fan hâm mộ, Ronaldinho dễ dàng trở thành “vị thánh” được mọi câu lạc bộ cưng chiều sau khi rời Barcelona. Năm 2011 khi trở về quê nhà Brazil để gia nhập Flamengo, Ronaldinho có yêu cầu cực sốc. Theo đó, siêu sao này được quyền tiệc tùng tẹt ga 2 lần/tuần mà đội bóng chủ quản không được quyền can thiệp. Lạ thay, Flamengo chấp thuận.

5. Paul Pogba – “Nếu là PSG thì chồng thêm tiền”

Sau khi rời MU để gia nhập Juve vào năm 2012, ngọc thô từ lò đào tạo Quỷ đỏ nhanh chóng lột xác, trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Trước khi trở lại Old Trafford với giá đắt nhất thế giới vào mùa hè năm trước, Pogba là cái tên được hàng tá ông lớn xếp hàng dài “xin chữ ký”. Tuy vậy đáng ngại nhất chính gã nhà giàu có giới chủ Qatar chống lưng,PSG. Nhận thức được mối nguy hiểm này, khi đó “Lão bà” gấp rút chèn vào hợp đồng của Pogba điều khoản giải phóng lên tới 65 triệu euro. Nhưng riêng với PSG, con số ấy sẽ tăng thêm 10 triệu euro nữa.

6. Neymar – “Tiệc tùng với bạn bè, chi phí Barca chịu”

Năm 2013, sau khi gia nhập sân Nou Camp với mức phí kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ (được đồn đoán có thể lên tới hơn 80 triệu euro), Neymar đã ra vô số điều kiện với Barca. Trong đó, dị nhất phải kể đến điều khoản cứ hai tháng một lần, toàn bộ bạn bè thân thiết tại Brazil sẽ được phép tới thăm Neymar ở Barcelona. Tất nhiên, toàn bộ chi phí của cuộc chơi sẽ cho gã khổng lồ xứ Catalan chi trả.

7. Mario Balotelli – “Phải trở thành good boy”

Balotelli nổi tiếng là cầu thủ có tính cách “không giống ai”. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Liverpool sau khi quyết định chiêu mộ cầu thủ này vào hè 2014, đã cài thêm vào hợp đồng những điều khoản lạ, liên quan tới vấn đề kỷ luật. Ràng buộc và đòi hỏi cầu thủ này phải trở nên “ngoan ngoãn” trên sân bóng. Tuy vậy rốt cuộc ai cũng rõ, “ngựa chứng nước Ý” chỉ tuân thủ trong khoảng thời gian đầu đặt chân đến Anfield. Càng về sau, Mario Balotelli càng bất trị và sớm cuốn gói khỏi Anfield năm ngoái. Hiện tại Bad Boy nước Ý vừa có một mùa giải thi đấu thành công tại Nice và anh cũng không còn ngỗ ngược như trước.

8. Stefan Schwarz – “Cấm du hành vũ trụ”

Cựu sao Thụy Điển Stefan Schwarz gia nhập Sunderland năm 1999 với điều khoản lạ đời là không được bay vào không gian trong thực thi hợp đồng với đội chủ sân Ánh sáng. Lý do sau đó được Giám đốc điều hành Sunderland ông John Fickling tiết lộ, Schwarz đã đăng ký tham gia một chuyến bay không gian với mục đích thương mại. Có lẽ lo sợ cho sự an toàn của cầu thủ đội nhà mà Sunderland đã buộc Stefan Schwarz chấp nhận điều khoản này.

 

Bài liên quan