7 thử thách đang chờ đợi Ronaldo chinh phục trong năm 2018

Cristiano Ronaldo đã khép lại năm 2017 đầy thành công. Bước sang năm mới 2018, có rất nhiều thử thách đang chờ đợi siêu sao người Bồ Đào Nha chinh phục.

Danh hiệu Champions League thứ 5

Ronaldo từng vô địch Champions League 4 lần, thành tích ngang bằng với Clarence Seedorf, Samuel Eto’o, Xavi, Gerard Pique, Andres Iniesta và Lionel Messi. Nếu có thể giúp Real Madrid lên ngôi Champions League mùa này, Ronaldo sẽ có 5 lần vô địch và trở thành cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất lịch sử kể từ khi giải đấu chuyển sang phiên bản mới năm 1992.

Trong phiên bản cũ (cúp C1), Di Stefano, Zarraga, Marquitos Alonso, Rial, Juanito Alonso, Rafa Lesmes và Paolo Maldini từng có 5 lần vô địch (riêng Maldini là 2 cúp C1, 3 Champions League). Người vô địch C1 nhiều lần nhất là Paco Gente với 6 lần.

Lần thứ 6 đoạt Quả bóng vàng

Ronaldo lần đầu đoạt Quả bóng vàng năm 2008 trong màu áo M.U. Sau đó, đại kình địch Messi đã nâng cao danh hiệu này trong các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015. Ronaldo còn 4 lần khác đoạt Quả bóng vàng năm 2013, 2014, 2016 và 2017. Hiện tại, 2 siêu sao này đều có 5 Quả bóng vàng. Thách thức cho Ronaldo trong năm 2018 là đoạt thêm một danh hiệu cá nhân cao quý này để vượt mặt Messi.

Ronaldo đã có 5 Quả bóng vàng trong sự nghiệp

Vua phá lưới Champions League

Trong quá khứ, Ronaldo từng 6 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới Champions League. Đó là các mùa giải 2016/17 (12 bàn), 2015/16 (16 bàn), 2014/15 (10 bàn), 2013/14 (17 bàn), 2012/13 (12 bàn), 2007/08 (8 bàn). Mùa giải này, Ronaldo đã có 9 bàn sau 6 trận vòng bảng.

Vô địch World Cup 2018

World Cup 2018 có thể là lần cuối cùng trong sự nghiệp Ronaldo được tham dự giải đấu này. Bởi lẽ, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ 37 tuổi vào năm 2022. Vì thế, nếu muốn cùng ĐT Bồ Đào Nha vô địch thế giới, Ronaldo sẽ phải cố gắng hết sức ở giải đấu trên đất Nga. Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Ronaldo đã ghi 15 bàn trong tổng số 32 bàn của ĐT Bồ Đào Nha.

Cùng Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2018 sẽ là thử thách đặc biệt khó khăn với Ronaldo

Vượt mặt Di Stefano về số danh hiệu tại Real

Ronaldo đã giành tổng cộng 15 danh hiệu lớn nhỏ kể từ khi gia nhập Real năm 2009: 3 Siêu cúp châu Âu, 2 La Liga, 3 FIFA Club World Cup, 2 cúp Nhà vua, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha và 3 Champions League. Số danh hiệu của Ronaldo đang ngang bằng với Guti, Pirri, Marquitos Alonso và Zarraga.

Xếp phía trên là Raul, Martin Vazquez, Míchel, Butragueno, Santillana và Miguel Angel với 16 danh hiệu. Huyền thoại Di Stefano có tổng cộng 17 danh hiệu cùng Real. Đứng đầu đang là Paco Gento với 23 danh hiệu.

Gia nhập CLB 300 bàn tại La Liga cùng Messi

“CLB 300 bàn” tại La Liga đang chỉ có 1 thành viên là Messi. Siêu sao người Argentina đã có 364 bàn tại La Liga kể từ khi ra mắt giải đấu năm 2004. Hiện tại, Ronaldo đang có 289 bàn trong 277 trận ở La Liga. Có thể nói, gia nhập “CLB 300 bàn” là thách thức dễ vượt qua nhất đối với Ronaldo trong năm 2018.

Ronaldo sẽ sớm gia nhập “CLB 300 bàn” cùng Messi?

Giành giải Bàn chân vàng

Ronaldo đã giành hơn 50 danh hiệu cá nhân trong suốt sự nghiệp nhưng giải thưởng Bàn chân vàng đã trốn tránh cầu thủ người Bồ Đào Nha. Đây là giải thưởng dành cho những cầu thủ giỏi nhất từ 29 tuổi trở lên. Ronaldo, người sẽ 33 tuổi vào tháng 2 tới, đã được đề cử 3 lần cho giải Bàn chân vàng nhưng chưa lần nào đoạt được danh hiệu này.

Một số tên tuổi từng đoạt Bàn chân vàng là: Iker Casillas (36 tuổi – thời điểm đoạt giải), Buffon (38 tuổi), Eto’o (34 tuổi), Iniesta (30 tuổi), Drogba (35 tuổi), Ibrahimovic (31 tuổi), Giggs (37 tuổi), Totti (34 tuổi), Ronaldinho (29 tuổi), Roberto Carlos (35 tuổi), Del Piero (33 tuổi), Ronaldo “béo” (30 tuổi), Shevchenko (29 tuổi), Nedved (32 tuổi) và Baggio (36 tuổi).

Bài liên quan