6 cái tên tiềm năng thay thế Michael Carrick thống trị tuyến giữa M.U

Việc tìm ra một người có thể kế nhiệm vị trí của Carrick đã luôn là vấn đề nan giải của Man Utd từ suốt nhiều mùa giải vừa qua..

Man Utd vừa mới gia hạn với Carrick thêm 1 năm nữa, tuy nhiên tiền vệ này năm nay đã 35 tuổi và khoảng thời gian thi đấu của của anh cũng gần đến hồi kết, vậy nên ngay từ bây giờ Quỷ đỏ cần phải gấp rút tìm ra giải pháp để khỏa lấp vị trí mà số 16 sắp bỏ lại.

Phương án nào cho một MU không Carrick

Mùa giải vừa qua, M.U chỉ đứng hạng 6 chung cuộc Premier League. Tuy nhiên, việc đánh bại Ajax ở trận chung kết Europa League đã đảm bảo cho Quỷ đỏ thành Manchester một suất vào thẳng vòng bảng C1 mùa giải sau. Cộng với việc trước đó đã đoạt 2 danh hiệu là Siêu cúp nước Anh và cúp Liên đoàn Anh. Đây được coi như một mùa giải tương đối thành công với thày trò huấn luyện viên Jose Mourinho.

Carrick vẫn đang bế tắc trong việc tìm kiếm người thay thế Carrick

Tuy nhiên, với phong cách của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, mùa giải đầu tiên chỉ là bản lề. MU của mùa giải sau mới thật sự đáng sợ, khi Người đặc biệt đã xác định được các vấn đề của đội bóng. Một trong những vấn đề đó là người xuất phát cùng với Paul Pogba và Ander Herrera ở hàng tiền vệ 3 người.

Ai sẽ là người đá cặp với bộ đôi Pogba và Herrera ở trung tâm hàng tiền vệ của Quỷ đỏ mùa tới?

Khi mới đến, Mourinho sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 sở trường của mình với Fellaini và Pogba ở 2 vị trí tiền vệ lùi sâu. Fellaini có nhiệm vụ dọn dẹp, đánh chặn trước hàng hậu vệ, và Paul Pogba là cầu nối giữa phòng ngự và tấn công. Đây là sự kết hợp khá hoàn hảo về lý thuyết.

Tuy nhiên, chỉ sau vài trận đầu mùa, cặp đôi này đã bộc lộ nhiều nhược điểm. Fellaini không đủ nhanh nhẹn và thiếu ý thức về mặt chiến thuật. Trong khi cầu thủ xuất sắc nhất Serie A 2015/16 không phù hợp để đá quá thấp, gò bó không gian như một Play Maker.

Chỉ khi Mourinho mạnh dạn chuyển sang sơ đồ 3 cầu thủ ở giữa sân, vấn đề mới cơ bản được giải quyết. Fellaini được cất trên băng ghế dự bị như một con bài chiến thuật. Ander Herrera nhanh chóng thích nghi và tỏ ra hoàn hảo ở vị trí mỏ neo trước hàng phòng ngự. Lão tướng Carrick đóng vai trò cầm nhịp. Và Paul Pogba khi được cho phép chơi tự do dần cho thấy giá trị của cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Ở mùa giải vừa qua, Fellaini đã được sử dụng nhưng cầu thủ người Bỉ chỉ là giải pháp tạm thời

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Sang mùa giải mới, Carrick sẽ bước sang tuổi 36 và rõ ràng không thể đáp ứng được yêu cầu của môi trường bóng đá đỉnh cao. Mùa hè này, Jose Mourinho chắc chắn cần bổ sung một cầu thủ chất lượng để giải quyết sự đau đầu trên.

Toni Kroos là cái tên hoàn hảo nhất, thậm chí còn là sự nâng cấp tuyệt vời cho vị trí của Carrick. Tuy nhiên, đây là thương vụ bất khả thi vì Real Madrid sẽ không để một trong những cầu thủ quan trọng nhất của mình ra đi.

Dưới đây là một vài cái tên khác thay thế, có trình độ không kém là bao và quan trọng có khả năng thành công cao hơn nhiều.:

Radja Nainggolan (As Roma): Một cầu thủ có lối đá làm nhiều người liên tưởng đến Arturo Vidal. Thuộc mẫu tiền vệ bao quát toàn sân, khả năng phòng ngự chắc chắn và những pha nã đại bác thần sầu.

Nainggolan nổi tiếng với tinh thần chiến binh và lối đá xông xáo

Vấn đề của thương vụ này là Nainggolan đã 29 tuổi. Bỏ ra một số tiền lớn để đưa về một cầu thủ năm sau 30 tuổi sẽ là một vấn đề quan trọng cần cân nhắc.

Marco Verratti (PSG): Mới 24 tuổi nhưng Verratti đã khẳng định được tài năng và tên tuổi của mình. Được coi là tiền vệ sáng giá nhất Italia sau thời của Pirlo, Verratti sở hữu kĩ năng giữ bóng thượng thừa và khả năng chuyền bóng cũng rất xuất sắc.

Mặc dù chỉ cao 165cm và nặng 60kg, nhưng khả năng phòng ngự và độ máu lửa của Verratti cũng cực kỳ ấn tượng. Mùa giải vừa rồi, ở Ligue 1, trung bình cầu thủ người Italia có 3,1 cú tắc bóng thành công và 1,5 lần phạm lỗi mỗi trận.

“Tiểu Pirlo” được đánh giá là một trong những tiền vệ toàn diện nhất Thế giới hiện nay và sẽ là một giải pháp tuyệt vời cho Man Utd

Vấn đề của thương vụ này là PSG không thiếu tiền và bản thân tiền vệ người Ý mong muốn đến Barcelona hơn là Manchester United.

Cesc Fabregas (Chelsea): Đây là cầu thủ có lối đá giống Carrick hơn cả. Tài năng và sự phù hợp với môi trường Ngoại hạng Anh cũng đã được cựu đội trưởng Arsenal thể hiện trong những năm tháng trước đây.

Fabregas cũng là một giải pháp rất tốt và cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ giúp hàng tiền vệ của Man Utd có thêm nhiều sự đột biến

Vấn đề của thương vụ này là Chelsea chẳng dại gì mà trực tiếp làm tăng sức mạnh của đối thủ. Và cổ động viên của Manchester United cũng không hào hứng với việc đón chào một cầu thủ mà có nhiều thù oán với mình.

Bakayoko (AS Monaco): Một thương vụ cực kỳ tiềm năng. Cầu thủ 22 tuổi mùa giải vừa rồi đã có một màn trình diễn cực kỳ xuất sắc. Là một nhân tố quan trọng trong đội hình của đương kim vô địch Ligue 1, và được bình chọn vào đội hình tiêu biểu Champions League mùa giải vừa rồi.

Bakayoko sở hữu thể lực sung mãn và khả năng luân chuyển công thủ ấn tượng. Mới đây, cầu thủ người Pháp cũng bóng gió mong muốn được thi đấu ở sân Old Trafford với người bạn thân Martial.

Nếu có Bakayoko trong đội hình, Pogba sẽ hoàn toàn được giải phóng để tập trung vào việc tham gia tấn công

Vấn đề của thương vụ này nằm ở việc Bakayoko còn yếu kém trong ý thức chiến thuật. Điều này được bộc lộ ở 2 trận thua của Monaco trước Juventus ở cúp C1 mùa giải này. Và một cầu thủ không có ý thức phòng thủ chắc chắn không là mẫu cầu thủ ưa thích của Mourinho.

Fabinho (AS Monaco): Một cầu thủ khác của Monaco. Fabinho chính là thủ lĩnh trong lối chơi của đội bóng Công quốc mùa giải này. Mới 23 tuổi, thi đấu tốt ở cả vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn hậu vệ phải. Cầu thủ người Brazil mạnh ở cả khả năng phòng ngự lẫn phát động tấn công. Một lựa chọn không tồi cho đương kim vô địch Europa League.

Fabinho được coi là giải pháp tối ưu nhất và dễ có khả năng thành công nhất của Quỷ đỏ, bản thân Mourinho cũng muốn tái hợp với người học trò cũ

Vấn đề của thương vụ này là ngoài MU, còn rất nhiều câu lạc bộ khác cũng theo đuổi cầu thủ sinh năm 1993. Do đó, Monaco càng có cơ hội làm mình làm mẩy đẩy giá cầu thủ của mình lên. MU nhiều tiền nhưng rõ ràng cũng không muốn chi tiền một cách thiếu khôn ngoan và thận trọng.

Bài liên quan