6 cái tên giúp Man Utd củng cố hàng tiền vệ trung tâm mùa tới

Mặc dù đã sở hữu chốt chặn đáng tin là Matic cũng như tiền vệ sao mai triển vọng McTominay nhưng Mourinho vẫn muốn sở hữu thêm ít nhất 2 tiền vệ trung tâm nữa. 

Theo kế hoạch, Jose Mourinho sẽ đưa về Old Trafford thêm 2 tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng tới để thế chỗ của Michael Carrick và Marouane Fellaini. Mục tiêu của “Người đặc biệt” là san sẻ gánh nặng cho Nemanja Matic và tạo ra cuộc cạnh tranh công bằng giữa Paul Pogba, Juan Mata với các tân binh. Dưới đây là 6 mục tiêu tiềm năng được vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha nhắm đến.

Mourinho

Mourinho muốn có thêm nhân sự để an tâm về tuyến giữa của MU

ean Michael Seri

1. Jean Michael Seri (Nice – 35 triệu bảng): Nhanh nhẹn, mạnh mẽ, thể lực dồi dào, ngôi sao sinh năm 1991 sẽ bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của Man Utd mùa giải tới. Chiều cao 1,68 m của tuyển thủ Bờ Biển Ngà không làm người hâm mộ bận tâm bởi với chiều cao tương tự, N’Golo Kante vẫn có thể “làm mưa làm gió” tại Premier League. Seri như một cỗ xe tăng xô đổ mọi vật cản, trong khi Matic với chiều cao 1,94 m sẽ vô hiệu hóa những pha bóng bổng và đảm nhận nhiệm vụ điều tiết lối chơi cho “Quỷ đỏ”.

Sergej Savic

2. Sergej Savic (Lazio – 80 triệu bảng): Màn trình diễn xuất sắc tại Serie A mùa này giúp Savic lọt vào tầm ngắm của United, Juventus và cả Real Madrid. Lazio đã tranh thủ thổi giá ngôi sao sinh năm 1995 lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, Mourinho vẫn hy vọng Matic sẽ ra mặt để thuyết phục cầu thủ đồng hương đến với MU và tranh tài tại bóng đá Anh mùa giải tới.

Jorginho

3. Jorginho (Napoli – 35 triệu bảng): Liverpool từng tuyên bố sắp có chữ ký của Jorginho để thay thế cho Emre Can. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không thể diễn ra dễ dàng bởi Man Utd cũng muốn sở hữu tiền vệ người Brazil. Cầu thủ 26 tuổi là chìa khóa giúp Napoli thi đấu thăng hoa tại Serie A năm nay. Mourinho từng muốn Pogba chơi như một tiền vệ kiến thiết lùi sâu nhưng giờ đây chỉ cần bỏ ra 35 triệu bảng, ông sẽ có một bản hợp đồng đáp ứng mọi tiêu chí khắt khe nhất.

Toni Kroos

4. Toni Kroos (Real Madrid – 72 triệu bảng): Không cần phải nói nhiều về tài năng của Toni Kroos. Anh đang là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới hiện nay. Với Kroos, tiền bạc không quyết định tất cả. Mọi việc tùy thuộc vào Mourinho sẽ thuyết phục bằng cách cho anh thấy những tham vọng lớn lao của Man Utd.

Victor Wanyama

5. Victor Wanyama (Tottenham – 40 triệu bảng): Cao lớn, mạnh mẽ nhưng không hề vụng về. Fellaini có thể làm gì, Wanyama hoàn toàn có thể làm tốt hơn . Tuy nhiên, cầu thủ người Kenya lại không thể cạnh tranh vị trí chính thức với đồng đội Mousa Dembele. Mourinho hoàn toàn có thể tận dụng điều này để đưa cựu sao Southampton đến Old Trafford.

Willian

6. Willian (Chelsea – 40 triệu bảng): Cùng với Matic, Willian là 2 trong số những cầu thủ được Mourinho đặc biệt yêu quý khi còn dẫn dắt Chelsea. Nếu Chelsea sa thải Antonio Conte vào cuối mùa, Willian sẽ không còn bị ràng buộc và nhiều khả năng sẽ theo chân Matic đến phụng sự Mourinho vào mùa giải tới.

Bài liên quan