5 điều có thể bạn bỏ lỡ ở trận chung kết cúp Liên đoàn Anh

Bên cạnh chuyên môn, trận chung kết cúp Liên đoàn giữa Arsenal và Man City có những chi tiết bên lề thú vị có thể bạn đã bị bỏ lỡ.

Bàn thắng đầu tiên của Aguero ở chung kết

Aguero là chân sút xuất sắc, đã ghi được hàng trăm bàn thắng cho Man City lẫn Atletico Madrid. Nhưng điều khó tin là Aguero chưa ghi được bàn nào cho 2 đội trên trong một trận chung kết, cho đến khi gặp Arsenal tại trận cuối cúp Liên đoàn 2017/18 tối qua.

Aguero đã có bàn thắng đầu tiên trong trận chung kết

Chân sút người Argentina đã phá được dớp đó khi chọc thủng lưới Arsenal ở phút 18. Đồng thời anh đã nâng thành tích ghi bàn cho Man City lên 199 bàn. Liệu sẽ có bàn thứ 200 cho Aguero khi Man City tái đấu Arsenal ở vòng 28 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng thứ Sáu tới?

Guardiola và Wenger cãi nhau bên đường biên

Wenger và Guardiola cãi nhau bên đường biên

Sau bàn mở tỷ số của Aguero, Arsene Wenger đã phàn nàn với trọng tài thứ 4 khi ông cho rằng chân sút người Argentina đã phạm lỗi với Mustafi trước đó. Guardiola đã đáp trả bằng những lời lẽ hướng về phía Wenger. Sau đó, cả 2 bình tĩnh trở lại và quay về khu kỹ thuật.

Mendy nhí nhố trong cuộc phỏng vấn sau trận

Mendy nhí nhố phía sau Kompany

Mùa này, Benjamin Mendy không thi đấu nhiều cho Man City vì chấn thương nhưng anh luôn biết cách để gây sự chú ý. Sau trận chung kết, khi phóng viên đang phỏng vấn Kompany, Mendy đã tiến đến và trêu chọc người đội trưởng của mình. Với một camera gắn trên “gậy tự sướng”, Mendy cũng tỏ vẻ như đang phỏng vấn Kompany.

Arsenal không có duyên với cúp Liên đoàn

Arsenal là “Vua thất bại” tại cúp Liên đoàn

Với thất bại trước Man City, Arsenal đã thua 6/8 trận chung kết cúp Liên đoàn mà họ góp mặt. Đây là số trận thua ở chung kết nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Fan Man City đứng phía sau Guardiola

CĐV Man City đeo ruy băng vàng cổ vũ cho HLV Guardiola

Guardiola đang bị FA dọa phạt vì đeo ruy băng màu vàng để ủng hộ sự tự do cho xứ Catalan (hành động đưa chính trị vào bóng đá). Ở trận chung kết trên sân Wembley, hàng ngàn CĐV Man City đã bảo vệ hành động của Pep bằng cách “bắt chước” đeo ruy băng màu vàng trên ngực áo.

Bài liên quan