10 ngôi sao có trình độ học thức cao nhất làng túc cầu

Bóng đá là môn thế thao hấp dẫn nhưng cũng khắc nghiệt nhất hành tinh. Để theo đuổi sự nghiệp sân cỏ, đòi hỏi tất cả cầu thủ phải đam mê và sẵn lòng đánh đổi thời gian lẫn công sức để đi đến mục tiêu cuối cùng. Gần như ngoài giờ tập luyện, phần lớn thường quan tâm đến việc thư giãn, nghỉ ngơi hoặc giải trí để tìm lại cân bằng sau một ngày mệt mỏi.

Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp ngoại lệ khiến chúng ta phải kính nể. Bởi ngoài tài năng chơi bóng khiến người hâm mộ say mê, họ còn sở hữu một khối óc tri thức thể hiện qua những tấm bằng tốt nghiệp danh giá. Dưới đây là 10 trường hợp tiêu biểu như vậy:

1. Giorgio Chiellini (Juventus/ Ý): Một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại, vừa trở thành thạc sĩ Quản trị kinh doanh (tại đại học Turin) sau khi tốt nghiệp cao học số điểm tuyệt đối 110.

2. Glen Johnson (Stoke City/ Anh): Glen Johnson từng tham gia chương trình lấy bằng cử nhân Toán học của trường Đại học Mở (Anh), một loại hình đào tạo từ xa. Cựu tuyển thủ quốc gia Anh luôn dành 2 tiếng mỗi ngày để giải các bài toán của môn đại số và lượng giác học.

3. Andres Iniesta (Barcelona/ Tây Ban Nha): Andres Iniesta tốt nghiệp trường Đại học Ramón Llull với tấm bằng xuất sắc về khoa học thể thao năm 2015.

4. Simon Mignolet (Liverpool/ Bỉ): Thủ thành của Liverpool lấy bằng cử nhân khoa học ở Đại học Leuven, một trong những trường lâu đời nhất châu Âu. Mignolet cho biết anh sẽ học nốt thạc sĩ sau khi giải nghệ. Cũng vì thói quen chăm học mà Mignolet có thể nói tốt 4 ngoại ngữ (Đức, Hà Lan, Anh và Pháp) ngoài tiếng bản ngữ Flemish.

5. Henrikh Mkhitaryan (Manchester United/ Armenia): Bom tấn của Manchester United thành thạo 6 ngoại ngữ gồm Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Ý. Ngoài ra, anh có bằng Đại học ngành Thể dục thể thao, đang học Kinh tế theo diện bán thời gian ở St Petersburg và dự định trở thành luật sư sau khi chia tay nghiệp quần đùi áo số.

6. Vincent Kompany (Manchester City/ Bỉ): Vincent Kompany là một doanh nhân thành đạt ngoài sân cỏ. Công ty Elite Limousines – chuyên về dịch vụ cung cấp đưa đón khách V.I.P do chính một tay trung vệ này gầy dựng. Để bổ sung kiến thức áp dụng vào thương trường, Kompany đã theo học ngành Quản trị kinh doanh tại trường Manchester Business School.

7. Juan Mata (Manchester United/ Tây Ban Nha): Juan Mata có 2 bằng đại học, anh tốt nghiệp khóa học về chuyên ngành Khoa học thể thao và Marketing tại đại học Camilo Jose Cela ở Madrid. Theo chia sẻ của ngôi sao người Tây Ban Nha, giấc mơ thưở bé của anh là trở thành một doanh nhân thành đạt.

8. Duncan Watmore (Sunderland/ Anh): Năm 2015, Duncan Watmore gây sốt nước Anh với kỳ tích trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Premier League tốt nghiệp đại học cùng tấm bằng loại giỏi (cầu thủ đầu tiên là David Wetherall). Cầu thủ này nhận bằng cử nhân Kinh tế và Quản trị kinh doanh tại đại học Newcastle.

9. Andrey Arshavin (Kairat/ Nga): Andrey Arshavin hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách xuất sắc ngành thiết kế thời trang ở Học viện kỹ thuật và thiết kế St Petersburg. Hiện cựu Pháo thủ đang sở hữu hẳn một dòng quần áo mang tên mình từ váy đến đồ thể thao, đặc biệt dành cho phụ nữ xứ sở Bạch dương.

10. Yuto Nagatomo (Inter Milan/ Nhật Bản): Ngôi sao Yuto Nagatomo của Inter Milan đã tốt nghiệp ngành Kinh tế tại đại học Doshisha (Nhật Bản).

Bài liên quan