Xuân Trường bất ngờ nhận những đánh giá này từ chính HLV Gangwon FC

Có vẻ HLV Choi Yoon-kyum đã đánh giá khá thấp màn trình diễn của Xuân Trường trong lần thứ 2 được đá chính tại K-League cho Gangwon.

Chiều qua, Gangwon có trận tiếp đón Sangju Sangmu trên sân nhà tại vòng 19 K-League và tin vui đã đến với Xuân Trường khi anh lần thứ 2 được cho đá chính. Thế nhưng, màn trình diễn của tiền vệ người Tuyên Quang là chưa thực sự thuyết phục và anh đã bị HLV Choi Yoon-kyum thay ra ở cuối hiệp 1.

Sáng 10/7, tờ báo Media.daum của Hàn Quốc đã có bài phỏng vấn chiến lược gia người Hàn Quốc, trong đó, ông đã giải thích lý do vì sao quyết định rút Trường “híp” ra sân từ rất sớm:

Lần thứ 2 được đá chính trong màu áo Gangwon, Xuân Trường lại không có được màn thể hiện tốt nhất

Xuân Trường đã có một số tình huống tỏ ra thiếu tập trung và còn mắc sai lầm. Vì thế, tôi quyết định rút cậu ấy ra và thay bằng Chang-Jin Moon – người đã thể hiện được sức mạnh và kỹ năng tốt hơn.

Việc thay Xuân Trường ra sân khiến hàng thủ của Gangwon thi đấu ổn hơn và khi đó một tiền vệ trung tâm khác là Han Kook-young sẽ phát huy tốt hơn khả năng tấn công“.

Như vậy, có thể thấy Xuân Trường đã không gây được ấn tượng với HLV Choi Yoon-kyum trong lần thứ 2 được trao cơ hội đá chính ở đấu trường K-League.

Ở trận đấu trước đó, tiền vệ ngôi sao của ĐT Việt Nam lần đầu tiên được ra sân ở giải đấu số 1 Hàn Quốc trong màu áo CLB mới nhưng anh cũng không để lại được nhiều ấn tượng và phải rời sân từ phút 66.

Xuân Trường sẽ trở lại Việt Nam ngày 12 tháng này để hội quân với U22 Việt Nam

Rõ ràng, vấn đề mà Xuân Trường đang gặp phải vẫn là điểm yếu về thể lực, khả năng tranh chấp và cả kinh nghiệm. Tuy nhiên, đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi Xuân Trường vẫn còn rất trẻ (trẻ nhất trong số các ngoại binh ở giải K-League, 22 tuổi), trong khi K-League lại là giải VĐQG khốc liệt, đòi hỏi yếu tố thể lực vào loại bậc nhất ở châu Á.

Sau 2 trận đấu ở K-League, Xuân Trường chưa gây được nhiều ấn tượng với HLV Choi Yoon-kyum, tuy nhiên với việc Gangwon đang đạt thành tích cực tốt khi đã leo lên thứ 2 trên BXH thì điều đó vô hình chung sẽ có lợi cho tiền vệ người Tuyên Quang.

Đặc biệt nếu giai đoạn cuối mùa, Gangwon về cơ bản đã đạt được mục tiêu của mình thì Xuân Trường chắc chắn sẽ có thêm cơ hội thi đấu trước các địch thủ không mạnh.

Bài liên quan