XÁC NHẬN: Không chịu thua Man City, Chelsea sẽ lập kỷ lục thế giới chuyển nhượng với 4 cái tên ‘siêu khủng’

Man City hiện đang dẫn đầu về sức mua ở TTCN Hè 2017 nhưng Chelsea mới là đội bóng sẽ cán đích với vị trí số 1 với 4 mục tiêu nữa đang trên đường đến với Stamford Bridge.

Hè này, Chelsea đã bán John Terry, Nathan Ake, Nathaniel Chalobah và Asmir Begovic. Diego Costa và Nemanja Matic cũng đang trên đường rời Stamford Bridge. Kurt Zouma và Ruben Loftus-Cheek, hai nhân tố trong đội hình 1 của Chelsea mùa trước, cũng đã được đem cho mượn.

John Obi Mikel, Oscar và Branislav Ivanovic đã bị bán hồi tháng 1. Lực lượng của Chelsea mỏng đi trông thấy, chưa kể chấn thương của Eden Hazard và mới nhất là Pedro. “Chúng tôi chỉ còn 16 cầu thủ, chưa tính thủ môn và phải cạnh tranh ở 4 đấu trường. Chúng tôi cần thêm 3-4 cầu thủ”, HLV Antonio Conte đã phải lên tiếng kêu gọi ban lãnh đạo Chelsea.

Sandro có giá không dưới 60 triệu bảng

Cụ thể, theo thông tin được đăng tải từ tờ báo uy tín Telegraph, Chelsea sẽ mạnh tay trong phần còn lại cả kì chuyển nhượng mùa hè 2017 này, HLV Conte đang lên kế hoạch nhằm chiêu mộ thêm 4 cầu mới, bao gồm hậu vệ Alex Sandro từ Juventus, tiền vệ chạy cánh Antonio Candreva của Inter Milan, tiền đạo Fernando Llorente của Swansea và ngôi sao nơi hàng thủ của Southampton Virgil van Dijk.

Tờ Telegraph tiết lộ, ban lãnh đạo The Blues đang chuẩn bị khoản tiền trị giá 60 triệu bảng hòng chiêu mộ Alex Sandro từ Juventus, Chelsea tin rằng khoản tiền này có khiến Nhà vô địch của Serie A nhả người.

Với trường hợp của Antonio Candreva, huấn luyện viên Antonio Conte muốn có thêm những sự lựa chọn nơi hàng lang cánh phải, lợi thế của Chelsea là việc Conte có mối quan hệ khá tốt với Candreva khi hai người làm việc chung tại tuyển Italia.

Morata là cái tên mới nhất cập bến Chelsea trong mùa hè này

Trong khi đó, Fernando Llorente được coi là mục tiêu nhằm củng cố hàng công cho The Blues, Llorente có thể tới Stamford Bridge và dự bị khi mà Diego Costa đang gần với ngày chia tay đội bóng này.

Virgil van Dijk là mục tiêu nơi hàng thủ, tuy nhiên Chelsea chưa đưa ra bất cứ động thái cụ thể nào, ngôi sao người Hà Lan đã công khai mong muốn rời Southampton và có thể nộp đơn yêu cầu chuyển nhượng trong vài ngày tới. Đối thủ của Chelsea sẽ là Liverpool – đội tham gia thương vụ này từ đầu mùa hè năm nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, The Blues đã ném vào thị trường chuyển nhượng 132 triệu bảng cho bốn tân binh, bao gồm Álvaro Morata (58 triệu bảng), Tiemoué Bakayoko (40 triệu bảng), Antonio Rüdiger (34 triệu bảng), và Willy Caballero (miễn phí).

250 triệu bảng là ngân sách mua sắm của Chelsea dành cho mùa Hè 2017. Gần 140 triệu bảng đã được dùng. Nếu tiêu tốn hết số tiền cho những mục tiêu còn lại, Chelsea sẽ chính thức đánh bật Man City để đi vào lịch sử với tư cách đội bóng chi nhiều tiền nhất cho một kỳ chuyển nhượng. Vị trí này hiện đang thuộc về Man City, với 230 triệu bảng đã chi trong Hè này.

Bài liên quan