Xác định thêm 2 cái tên chính thức vào vòng 1/8 Champions League

Sau lượt trận thứ 5 các bảng A,B,C,D Champions League, đã xác định thêm 2 cái tên giành vé vào vòng knock-out.

Chelsea hùng dũng bước vào vòng knock-out

Chelsea hành quân tới sân của Qarabag với tâm thế của đội bóng cửa trên. Thực tế họ đã thi đấu rất ấn tượng trong 90 phút dù phải đá trên sân khách.

Chelsea vao vong 1-8

Chelsea chính thức giành vé sớm sau 90 phút ấn tượng trước Qarabag

Cũng phải nói rằng, nhờ tấm thẻ đỏ ngay ở phút thứ 19 của Sadygov, Chelsea đã có thế trận tốt trước đối thủ. Eden Hazard mở điểm bằng pha ghi bàn trên chấm phạt đền, sau đó Willian và Fabregas cũng ghi thêm các bàn thắng để ấn định thắng lợi đậm đà 4-0.

Với 10 điểm có trong tay, Chelsea chính thức giành vé vượt qua vòng bảng. Họ cần kiếm thêm điểm để chắc chắn với ngôi nhất bảng ở lượt trận cuối.

Trong khi đó Atletico nuôi hi vọng đi tiếp sau trận thắng 2-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Roma. Ở lượt trận cuối Atletico buộc phải thắng Chelsea và hi vọng Roma không thắng Qarabag mới có thể lọt qua khe cửa hẹp vào vòng knock-out.

bang c c1

Cục diện bảng C

Barca cũng giành vé sớm

Barcelona cần giành ít nhất 1 điểm ở lượt trận này mới giành vé sớm vượt qua vòng bảng. Thử thách của họ không hề đơn giản khi hành quân tới sân của Juventus.

Barca danh ve som

Dù để Juve cầm hòa nhưng Messi và các đồng đội cũng đã đạt được mục tiêu của mình

Trong suốt 90 phút, cả hai đội chơi đôi công và ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 2, Barca suýt chút nữa đánh rơi 1 điểm nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Stegen. Giành 1 điểm trước Juventus, Barca có 11 điểm, chắc chắn có vé vào vòng knock-out.

Trong khi đó, Juventus lúc này vẫn đảm bảo vị trí thứ 2, nhưng chưa thể có được tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 do ở trận đấu cùng giờ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Sporting Lisbon giành chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Olympiakos. Trên BXH hiện tại, “Lão phu nhân” có 8 điểm, hơn đại diện Bồ Đào Nha 1 điểm. Ở lượt trận cuối Juventus có thể tự định đoạt số phận của mình khi chỉ phải gặp Olympiacos. Trong trường hợp thua sốc, Juve vẫn có thể đoạt vé vì Sporting quá khó để thắng trên sân Barca.

cuc dien bang d

Cục diện bảng D

Ở bảng A, MU chưa thể giành vé sớm đi tiếp do thua cay đắng 0-1 trước Basel. Ở lượt cuối, chỉ cần giành 1 điểm trước CSKA là họ chắc chắn có ngôi đầu. Cửa đi tiếp với Basel cũng rất sáng khi họ chỉ phải gặp đội cuối bảng Benfica. CSKA muốn đi tiếp phải thắng M.U thật đậm tại Old Trafford.

cuc dien bang a

Cục diện bảng A

Ở bảng B, do cả PSG và Bayern đều giành vé đi tiếp từ vòng trước nên những kết quả ở lượt trận 5 không mang nhiều ý nghĩa.

PSG chắc chắn nhất bảng nếu như lượt cuối họ hòa Bayern hoặc thua dưới 3 bàn.

Cuc dien bang b

Cục diện bảng B

Những đội đã vượt qua vòng bảng

Cho tới thời điểm hiện tại, những đội đã vượt qua vòng bảng Champions League có thể kể đến PSG, Bayern Munich, Chelsea, Barca, Man City, Besiktas, Tottenham, Real Madrid.

Bài liên quan