World Cup 2018 và cách thức phân nhóm hạt giống của FIFA

Vòng loại World Cup 2018 sắp sửa đi đến hồi kết, hãy xem liệu đội tuyển nào sẽ nằm trong nhóm hạt giống của FIFA.

Theo lịch trình, lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 1/12 tại điện Kremlin, Moscow. FIFA cũng đã thông báo các nhóm hạt giống tại World Cup 2018 sẽ được chia theo bảng xếp hạng (BXH) của FIFA, thay vì chia theo châu lục như trước đây.

Cụ thể, 7 đội tuyển đứng đầu BXH của FIFA trong tháng 10/2017 sẽ cùng chủ nhà Nga nằm ở nhóm hạt giống số 1 của World Cup 2018. Ba nhóm kế tiếp cũng được xác định căn cứ trên thứ bậc BXH của FIFA. 8 đội có thứ hạng tốt kế tiếp sẽ vào nhóm hạt giống thứ hai. Nhóm thứ ba và thứ tư được phân tương tự.

Hiện tại, vẫn còn hơi sớm để dự đoán 4 nhóm bao gồm những gương mặt nào, nhưng chúng ta có thể đánh giá sơ bộ 7 đội tuyển sẽ cùng chủ nhà Nga nằm trong nhóm hạt giống số 1 tại World Cup 2018.

Đội tuyển nào đã chắc chắn nằm trong nhóm hạt giống số 1?

Lúc này, Brazil và Đức là 2 đội tuyển 100% đã nằm trong nhóm hạt giống số 1 cùng Nga, bởi họ đã giành vé trực tiếp cộng thêm sẽ có mặt ở top 7 đội tuyển đứng đầu BXH FIFA tại tháng 10/2017.

Những đội tuyển nào nhiều khả năng tiếp bước Brazil và Đức?

Bồ Đào Nha sẽ trong nhóm hạt giống số 1 nếu vượt qua vòng bảng

Nhà ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 1 nếu họ vượt qua vòng loại, kể qua thông qua đường tranh vé vớt. Bỉ cũng sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 1, nếu họ ít nhất giành được kết quả hòa trước Đảo Síp trên sân nhà ở lượt trận cuối.

Đội tuyển nào đang nắm quyền tự quyết trong tay?

Argentina hiện đang xếp thứ 6 tại vòng loại khu vực Nam Mỹ – vị trí tương đương với suất ngồi nhà xem World Cup. Tuy nhiên, Lionel Messi cùng các đồng đội vẫn sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 1, kể cả khi họ hạ New Zealand ở trận play-off.

Thụy Sỹ vẫn còn quyền tự quyết việc có được nằm trong nhóm hạt giống số 1 hay không, sau khi Peru không thể hạ Argentina. Dù vậy, đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic sẽ buộc phải giành chiến thắng ở cuộc đại chiến với Bồ Đào Nha tới đây. Hoàn cảnh tương tự xảy đến với Ba Lan khi Robert Lewandowski cần giúp “Đại bàng trắng” hạ Montenegro.

Đội tuyển nào có cơ hội nếu các đội tuyển khác sảy chân?

Xứ Wales có thể lọt vào nhóm hạt giống số 1?

Chile là đội đầu tiên có khả năng được phân vào nhóm hạt giống số 1, nhưng họ phải đánh bại Brazil ở lượt trận cuối để chen chân vào top 7 trên BXH FIFA tháng 10/2017. Nếu như vậy, Peru sẽ không thể nằm trong nhóm hạt giống số 1, cho dù thắng Colombia.

Xứ Wales là cũng là đội tuyển có thể lọt vào nhóm hạt giống số 1, trong trường trường hợp Gareth Bale cùng các đồng đội giành chiến thắng trước CH Ireland, đồng thời vượt qua vòng play-off. Tuy nhiên, đừng vội bỏ qua 2 ông lớn Pháp và Tây Ban Nha, nếu họ toàn thắng ở trận còn lại.

Những đội nào không thể vào nhóm hạt giống số 1?

Italia và Anh không còn cơ hội lọt vào nhóm hạt giống số 1, trừ khi những đội hạt giống bại ở vòng play-off. Mexico hoặc Uruguay cũng trong tình cảnh tương tự. Không đội tuyển nào từ châu Phi, châu Á và CONCACAF có thể nằm trong nhóm hạt giống số 1.

Top 20 đội tuyển trong BXH FIFA tháng 9/2017

Bài liên quan