Wenger lại hối hận vì vồ hụt ngôi sao

HLV Arsene Wenger từng bỏ lỡ việc chiêu mộ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới hiện tại khi họ còn trẻ. Michael Carrick cũng không phải ngoại lệ.

Hôm 4/6, Man United đã tổ chức trận đấu tri ấn 11 năm cống hiến của Michael Carrick cho đội bóng. Góp mặt trong trận đấu có những huyền thoại của Man United như Gary Neville, Nemanja Vidic, Edwin Van der Sar,… Bên cạnh đó, các ựu danh thủ khác như Michel Salgado, Eric Abidal, Clarence Seedorf cũng xuất hiện trong trận đấu này.

Tuy không có mặt trong trận đấu tri ân của Michael Carrick nhưng HLV Wenger của Arsenal cũng đã gửi những lời chúc mừng và ca ngợi tới tiền vệ người Anh. “Xin gửi lời chúc mừng tới Michael vì … Cậu ấy xứng đáng với món quà to lớn này. Cá nhân mà nói, tôi ngưỡng mộ sự nghiệp và tài năng của Michael”, HLV Wenger chia sẻ.

Carrick cùng Seedorf trong trận đấu tri ân vừa qua

“Một trong những điều tiếc nuối nhất của tôi chính là không thể chiêu mộ được Michael. Tôi nghĩ cậu ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Anh. Tôi nhận thấy rằng Michael không thường xuyên được nhận những danh hiệu và hành động tri ân xứng đáng với những gì cậu ấy đã cống hiến. Dẫu vậy, tôi vẫn ngưỡng mộ Michael. Xin gửi mọi lời chúc tốt đẹp nhất tới cậu ấy”, HLV Wenger chia sẻ.

Hồi tháng 2/2004, Arsenal đã định chiêu mộ Carrick từ West Ham nhằm gia tăng sức mạnh tuyến giữa nhưng cuối cùng thương vụ không diễn ra. Sau đó, tháng 8/2004, Carrick chuyển tới thi đấu cho Tottenham. Anh bắt đầu thi đấu cho Man United từ năm 2006 cho tới nay. Tiền vệ người Anh cách đây không lâu vừa ký bản hợp đồng 1 năm với đội chủ sân Old Trafford.

Arsenal từng có ý định chiêu mộ Carrick khi anh còn khoác áo West Ham hồi năm 2004

Không chỉ riêng Carrick, Arsenal từng mua hụt rất nhiều cầu thủ. Trong đó có thể kể tới như Raphael Varane (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Paul Pogba (Man United), Gareth Bale (Real Madrid) và thậm chí là cả Didier Drogba (Phoenix Rising).

“Chúng tôi đã có Ashley Cole và Gael Clichy nên không muốn một hậu vệ trái nữa. Nhưng đó là một sai lầm lớn vì cậu ấy có thể đá tiền vệ.” – Wenger nói đầy tiếc rẻ về Gareth Bale hồi năm 2013. Trước đó, năm 2009, HLV Wenger cũng từng cay đắng chia sẻ: “Chúng tôi đã dõi theo Drogba rất cẩn thận khi anh ấy ở Le Mans và giá trị anh ấy khi đó chỉ là 100 nghìn bảng. Nhưng tôi nghĩ rằng khi đó anh ấy chưa hoàn toàn sẵn sàng. Giờ nhìn lại mới thấy đó là một sai lầm”.

Gareth Bale cũng là một sao khủng khác trong danh sách mua hụt của Giáo sư

Bài liên quan