Vượng Messi, chân sút trẻ tài năng của FC Ecofoot

FC Ecofoot đã lọt vào bán kết giải Moca – Kết nối doanh nghiệp – cúp Báo Bóng đá 2017 với một phong độ hết sức ổn định và một trong những cầu thủ thi đấu tiến bộ nhất chính là Vượng Messi.

Trước khi giải Moca – Kết nối doanh nghiệp – cúp Báo Bóng đá 2017 diễn ra, BHL cũng như các CĐV FC Ecofoot rất lo lắng về hàng công của đội nhà bởi tiền đạo Phương Vertu của đội lại khoác áo đội bóng công ty DTS tại giải này. Trong tay HLV Hiệp “cóc” chỉ có 2 cầu thủ phù hợp đá tiền đạo là Hiếu Phúc Yên và Vượng Messi.

Điều đáng nói là trong trận đấu mở màn, Ecofoot thắng đậm TIG 7-0 nhưng bộ đôi tiền đạo của đội đều tịt ngòi. Với cá nhân Vượng Messi, trong lần đầu được tham gia một giải đấu lớn, anh bị khớp tâm lý nên thi đấu dưới sức. Rất may là được người đàn anh và cũng là người thầy Hiệp “cóc” động viên, tiếp tục tin tưởng trao nhiều cơ hội thi thố nên cầu thủ sinh năm 1992, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa này đã trưởng thành qua từng trận đấu.

Vượng Messi ghi bàn mở tỷ số trong trận Ecofoot thắng Đại Việt SC 3-0

Ở trận gặp Đại Việt SC, chính Vượng Messi là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số bằng pha dứt điểm chuẩn xác bằng chân trái sau đường kiến tạo của Mạnh “nát” ngay trong hiệp 1. Trong trận đấu đó, Vượng Messi cũng đã chơi rất hay và góp công lớn vào chiến thắng 3-0 của đội nhà trước đội bóng của ông bầu Huy “gạo”.

Càng thi đấu càng tự tin, Vượng Messi thực sự khiến HLV Hiệp “cóc” hài lòng cho đến thời điểm này và anh được kỳ vọng rất lớn trong trận bán kết sắp tới gặp MUSVN. Chia sẻ với phóng viên Bongdaphui.net, Vượng Messi tâm sự anh đã từng thi đấu cho rất nhiều đội bóng phủi như FC TH, FC Moon và FC Ecofoot nhưng anh rất thích môi trường tập luyện, thi đấu và sinh hoạt của FC Ecofoot. Ở đây, anh nhận được sự bảo ban, chia sẻ và ủng hộ rất chân tình của những người anh như bầu Dũng, bầu Hiệp, 2 ông bầu tên Dương và HLV Hiệp “cóc”.

Vượng Messi (phải) tại giải Sinh viên Thủ đô năm 2016

Khi còn là cậu sinh viên của trường ĐH Mỏ địa chất, Vượng Messi thường thi đấu ở vị trí tiền vệ trong màu áo tuyển trường. Vượng Messi đã từng thi đấu ở giải Sinh viên Thủ đô 2016 (giành ngôi Á quân), 2 năm thi đấu VUG (2014, 2015) và thành tích tốt nhất là đội lọt vào tứ kết.

Tuy nhiên, khi theo chân người đàn anh Tùng Milan đi đá phủi trong màu áo Ecofoot và FC TH, Vượng Messi lại chuyển sang đá tiền đạo. Vượng Messi chia sẻ, để so sánh, đá tiền đạo khó khăn hơn đá tiền vệ nhưng anh rất thích chinh phục thử thách trong vai trò mới.

Sở trường của Vượng Messi là kỹ năng qua người và dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Dù thần tượng ngôi sao thuận chân trái người Argentina Messi nhưng Vượng Messi lại thuận chân phải. Trong trận đấu gặp Đại Việt SC, Vượng Messi đã thể hiện kỹ năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân khi ghi bàn bằng chân không thuận của mình.

Vượng Messi (trái) từng tham gia 2 mùa VUG 2014 và 2015

Hiện tại, Vượng Messi đang công tác ở công ty giám định xây dựng. Sau những ngày làm việc vất vả, cuối tuần anh lại xách giầy ra sân để thỏa sức đam mê cùng trái bóng. Tại giải VCCI cup 2016 và cúp tứ hùng Phù Đổng 2017, anh và Ecofoot đều giành chức vô địch và cá nhân anh đoạt danh hiệu vua phá lưới. Dù cho hiện tại, Vượng Messi mới có 1 bàn thắng nhưng anh vẫn còn cơ hội chinh phục 2 mục tiêu này tại giải Moca – Kết nối doanh nghiệp – cúp Báo Bóng đá 2017.

Xin chúc cho Vượng Messi tiếp tục thi đấu thành công trong những trận đấu sắp tới trong màu áo FC Ecofoot và cả FC TH tại giải bóng đá phong trào Thanh Hóa tại Hà Nội THF Cup 2017.

Bài liên quan