Vừa phải công khai xin lỗi, Liverpool vẫn muốn “rút ruột” Southampton

Thất bại ‘muối mặt’ trong thương vụ Virgil Van Dijk có vẻ như vẫn chưa đủ để làm Liverpool nản chí.

The Kop đang lên kế hoạch giao dịch với Southampton một lần nữa, nhưng không phải lật lại vụ Van Dijk. Lí do là vì Liverpool đã chính thức rút khỏi bàn đàm phán, hơn nữa Southampton cũng ‘cạch mặt’ Liverpool vì vụ này.

Lần này, Liverpool nhắm đến ngôi sao tấn công Dusan Tadic của The Saints, cầu thủ nhận được sự chú ý của Bayern Munich lẫn Atletico Madrid. Thương vụ Tadic cũng ‘dễ thở’ hơn Van Dijk, bởi anh có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 13 triệu bảng.

Tadic là cái tên tiếp theo của Southampton lọt vào tầm ngắm The Kop

Tadic được cho là sẵn sàng ra đi sau một mùa giải không mấy vui vẻ dưới sự dẫn dắt của Claude Puel. Tuy HLV này đã bị sa thải, nhưng Tadic đang hướng đến một bến đỗ mới tiềm năng hơn, Liverpool được cho là rất thích hợp.

3 năm trước, Tadic gia nhập Southampton dưới thời Ronald Koeman và chứng tỏ anh là phương án tấn công đầy hiệu quả. Sau 121 lần ra sân, Tadic ghi được 17 bàn thắng và chứng minh nhãn quan chiến thuật sắc sảo với 31 lần kiến tạo cho đồng đội.

Liverpool cũng là điểm đến lí tưởng của các cầu thủ Southampton trong những kỳ chuyển nhượng vừa qua. Adam Lallana, Dejan Lovren và Rickie Lambert gia nhập năm 2014, Nathaniel Clyne năm 2015 và mùa hè trước là Sadio Mane.

Bài liên quan