Vua kiểm soát bóng châu Âu từng là bại tướng của Barca

Theo trung tâm nghiên cứu và thống kê dữ liệu hàng đầu châu Âu Football Observatory, không phải Barca hay Man City mà chính Celtic mới là đội bóng kiểm soát bóng tốt nhất toàn châu Âu. Điều đáng nói là đội bóng này từng đại bại 7 – 0 dưới tay Barca.

Nghiên cứu của Football Observatory áp dụng cho các giải đấu hàng đầu châu Âu, đồng thời áp dụng cho các cúp châu Âu bao gồm Champions League và Europa League. Theo đó, Celtic đang là đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng vô đối với 70,8%.

Celtic đang là đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt nhất châu Âu

Đứng thứ hai trong danh sách này là Dortmund với 70.2%, đứng tiếp theo là PSG (67.7%). Đáng chú ý, “ông vua kiểm soát bóng” một thời, đội bóng hàng đầu về lĩnh vực này là Barcelona lại chỉ đứng thứ 8 với chỉ 64,1%. Bết bát hơn là Arsenal, đội bóng cũng được đánh giá cao ở thống kê này chỉ đạt 55,9%.

Đây là con số chỉ mang tính chấn thống kê, bởi giải VĐQG Scotland so với La Liga, Ngoại hạng Anh, Bundesliga hay Serie A không thể so sánh về trình độ cũng như đẳng cấp. Điều này phần nào cũng được thể hiện, khi Celtic để thua tan nát 0-5 trước PSG ở vòng bảng Champions League.

Bài liên quan