Vừa gây hấn xong, Young và Alli lại chạm mặt nhau trên tuyển

Cả Ashley Young và Dele Alli đều được HLV Gareth Southgate gọi tập trung lên tuyển lần này.

HLV Gareth Southgate vừa công bố danh sách 25 cầu thủ được gọi tập trung lên tuyển Anh chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu gặp Brazil và Đức trong tháng 11. Theo đó, với phong độ xuất sắc kể từ khi trở lại sau chấn thương, Ashley Young đã được xướng tên.

Tuy vậy, chắc chắn sự có mặt của Young sẽ khiến Dele Alli không vui bởi cả 2 vừa mới trải qua một màn đụng độ căng thẳng khi Tottenham đến làm khách đến sân Old Trafford của Man United ở vòng 10 Premier League vừa qua.

Ashley Young và Dele Alli đều được gọi lên tuyển Anh cho đợt tập trung lần này.

Khi đó, Alli đã khích bác Young rằng: “Anh nên giải nghệ và chống nạn đi là vừa.” Đáp lại, Young nổi nóng tuyên bố: “Khi nào mày vô địch Premier League rồi hẳn đi nói chuyện với anh.” Rất may có sự can thiệp của trọng tài và các cầu thủ xung quanh, căng thẳng mới tạm lắng xuống.

Thời điểm này, Young trở thành một phần quan trọng bên hành lang cánh trái trong sơ đồ chiến thuật của HLV Jose Mourinho. Việc trở lại tuyển Anh là một phần thưởng xứng đáng. Trong khi đó, Alli được xem là tiền vệ trẻ hay nhất xứ sở sương mù. Cầu thủ này vừa ghi được cú đúp giúp Tottenham hạ gục Real Madrid 3-1 ở lượt trận thứ 4 vòng bảng UEFA Champions League.

Alex Oxlade-Chamberlain bị loại.

Trái với Young, tân binh của Liverpool là Alex Oxlade-Chamberlain không còn được HLV Gareth Southgate ưu ái gọi lên tuyển do phong độ kém cỏi thời gian qua. Riêng tài năng trẻ của Liverpool, Joe Gomez đã được trao cơ hội.

Tuyển Anh hiện là tập hợp của nhiều gương mặt trẻ, tài năng và cực kỳ xuất sắc. Tại vòng loại World Cup 2018, Tam sư đã đoạt vị trí nhất bảng E với 8 trận thắng, 2 hòa, giành được 26 điểm. Một thành tích khá ấn tượng.

Đội hình tập trung của tuyển Anh:

Thủ môn: Joe Hart (West Ham), Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton)

Hậu vệ: Ryan Bertrand (Southampton), Danny Rose (Tottenham), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester City), John Stones (Manchester City), Joe Gomez (Liverpool), Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Ashley Young (Manchester United)

Tiền vệ: Eric Dier (Tottenham), Fabian Delph (Manchester City), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Jordan Henderson (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Harry Winks (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jesse Lingard (Manchester United), Dele Alli (Tottenham)

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham), Tammy Abraham (Swansea), Jamie Vardy (Leicester City)

Bài liên quan