Vừa đến Nantes, Ranieri quay lại Leicester chèo kéo “Kante đệ nhị”

Trở thành HLV trưởng của Nantes, Ranieri lập tức quay lại “hút máu” đội bóng cũ Leicester bằng việc chèo kéo tiền vệ Papy Mendy.

Claudio Ranieri bị Leicester sa thải hồi tháng 2.2017, tức chỉ 9 tháng sau khi giúp “bầy cáo” vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử.

Sau nhiều tháng thất nghiệp, nhà cầm quân có biệt danh “gã thợ hàn” đã ký hợp đồng dẫn dắt CLB Nantes đang chơi ở giải hạng nhất Pháp theo giao kèo có thời hạn 2 năm.

Trong kế hoạch tăng cường nhân sự nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, nhà cầm quân người Ý đã định hướng mục tiêu mua cầu thủ từ Leicester, đội bóng mà ông tường tận từng vị trí cầu thủ trên sân.

Claudio Ranieri chính thức trở thành tân HLV của Nantes

Ranieri đang ra sức thuyết phục tiền vệ Papy Mendy, người được mua với giá 13 triệu bảng mùa hè năm ngoái về dưới trướng của mình.

Chấn thương dai dẳng ở mùa bóng trước khiến Mendy chỉ ra sân trong vỏn vẹn 9 trận đấu cho cựu vô địch Premier League. Hiện tại ngôi sao 25 tuổi người Pháp vẫn còn 3 năm hợp đồng với đội chủ sân King Power.

Về phần minh dù gây được tiếng vang lớn tại Leicester cách đây hơn một năm nhưng khi trở thành thuyền trưởng của đội bóng hạng nhất nước Pháp, Ranieri thừa nhận bản thân phải quên đi những gì đã làm được cùng bầy cáo để hướng tới thử thách mới tại Nantes.

Mendy từng được Ranieri đưa về Leicester để thay thế Kante chuyển sang Chelsea

Chúng ta phải quên đi những gì tôi đã làm ở Leicester. Những gì đạt được ở đó là duy nhất. Nó không giống với ở đây”, nhà cầm quân 65 tuổi khẳng định. “Nantes đã giành được tám danh hiệu và tôi rất vinh dự được có mặt ở đây. Điều rất quan trọng là phải có niềm tin rằng chúng ta có thể làm được điều gì đó tại đội bóng này”.

Nantes từng là một trong những đội bóng thành công bậc nhất của bóng đá Pháp. Tuy nhiên lần cuối CLB này giành được danh hiệu đã cách đây 16 năm (năm 2001). Những mùa giải gần đây họ thường xuyên phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Bài liên quan