Vòng loại World Cup khiến Guardiola và Man City phải “khóc thét”

Trước khi kết thúc vòng loại World Cup 2018, ở Anh lúc này thì Man City có lẽ là CLB mang lấy vào mình nhiều nỗi lo lắng và căng thẳng nhất.

Theo thống kê, sau khi loạt trận gần như là cuối cùng của tất cả các khu vực tại vòng loại World Cup 2018, Manchester City chính là đội mà cầu thủ phải di chuyển nhiều nhất ở Premier League.

Manchester City cung cấp 15 cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia, và 15 cầu thủ này phải di chuyển quãng đường tổng cộng 106 873 dặm, tức là gần 300.000 km quãng đường di chuyển (thống kê theo ảnh). Các cầu thủ Nam Mỹ chủ chốt của nửa xanh thành Manchester như Gabriel Jesus, Nicolas Otamendi, Fernandinho,.. là những người có quãng di chuyển dài nhất.

Manchester City chính là đội mà cầu thủ phải di chuyển nhiều nhất ở Premier League.

Xếp sau Man City là Liverpool, với các ngôi sao cũng phần lớn ở Nam Mỹ hoặc châu Phi như Coutinho, Sadio Mane hay Mohamed Salah. Lần lượt tiếp theo là Manchester United, Arsenal, Chelsea và Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur là đội khỏe nhất khi phần lớn các cầu thủ chỉ thi đấu quanh quẩn ở khu vực châu Âu (tuyển Anh, Đan Mạch, Bỉ,…). Thống kê khác về mặt cá nhân, cả hai cầu thủ của M.U đều phải di chuyển nhiều nhất, đó là Antonio Valencia (chơi cho tuyển Ecuador) và Mkhitaryan (chơi cho tuyển Armenia).

Bài liên quan