Vòng loại World Cup châu Phi: 5 cái tên giành vé đến Nga đã được xác định

Loạt trận cuối vòng loại châu Phi xác định thêm hai cái tên Morocco và Tunisia, cùng với Nigeria, Ai Cập và Senegal đại diện lục địa đen dự cúp thế giới 2018.

Rạng sáng ngày 12/11, loạt trận ở lượt thứ 6 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi đã khép lại, xác định đủ 5 đại diện của lục địa đen tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè năm sau, gồm Nigeria, Ai Cập, Senegal, Tunisia và Morocco.

Ở bảng A, dù giành chiến thắng 3-1 trước Guinea nhưng CHDC Congo đành nhìn Tunisia lấy tấm vé duy nhất của bảng. Đại diện Bắc Phi hòa không bàn thắng trước Libya, hoàn thành điều kiện tối thiểu để đi tiếp. Đây là lần thứ 5 Tunisia tham dự World Cup. Bốn lần trước vào các năm 1978, 1998, 2002 và 2006.

Ở bảng C, Morocco đánh bại đối thủ trực tiếp Bờ Biển Ngà với 2 bàn thắng của Dirar và Mehdi Benatia, cầu thủ đang thi đấu cho Juventus. Morocco kết thúc vòng bảng với 12 điểm, hơn Bờ Biển Ngà 4 điểm, qua đó giành tấm vé duy nhất của bảng C.

Morocco vừa giành vé dự World Cup lần thứ 5 trong lịch sử, các lần trước là năm 1970, 1986, 1994 và 1998. Morocco đi xa nhất đến vòng 16 đội.

Trong vòng 1 tuần, bóng đá Morocco hưởng 2 niềm vui. Hôm 4/11, Wydad Casablanca lên ngôi vô địch Champions League châu Phi. Đến ngày 11/11, ĐT Morocco bảo vệ thành công tấm vé dự cúp thế giới.

2 tháng đáng nhớ của tài năng trẻ Achraf Hakimi: ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên -> ra mắt Real -> ra mắt Champions League -> cùng đội tuyển quê hương dự World Cup.

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có 4 đội tuyển đến từ 4 quốc gia Ả-rập dự ngày hội bóng đá. Đó là các đội Tunisia, Ai Cập, Morocco và Saudi Arabia.

Trong 2 kỳ World Cup trước, khối Ả-rập chỉ có 1 đại diện. Năm sau, họ vinh dự có 4 đại diện.

World Cup 2018 đánh dấu sự trở lại của 4 đội tuyển châu Phi sau nhiều năm vắng bóng. Lần gần nhất Ai Cập dự cúp thế giới là năm 1990, Senegal – 2002, Morocco – 1998 và Tunisia – 2006.

Bài liên quan