Vòng 3 FA Cup: Chelsea hòa thất vọng trên sân Norwich

Chelsea gây thất vọng nặng nề khi không thể ghi bàn thắng trên sân của đối thủ đang đứng thứ 13 trên BXH Championship, Norwich tại vòng 3 FA Cup.

Trước đối thủ yếu hơn rất nhiều, Antonio Conte chủ động sử dụng một đội hình bao gồm nhiều gương mặt trẻ cũng như thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Trong danh sách xuất phát, đáng chú ý có cái tên David Luiz. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của trung vệ người Brazil kể từ 22/11.

Luiz chơi rất thường trong ngày trở lại

Tuy nhiên, có vẻ như Chelsea đã không lường trước hết sức mạnh của đội chủ nhà. Không những không áp đảo được đối phương, The Blues còn phải vất vả chống đỡ những đợt phản công tốc độ đến từ 2 cánh.

Hàng công Chelsea rất thiếu sắc sảo

Sang hiệp 2, Chelsea đẩy cao tốc độ với ngòi nổ Willian. Nhưng một mình tiền vệ người Brazil không thể kéo cả tập thể nặng nề phía sau. Alvaro Morata được trao cơ hội trong 15 phút cuối nhưng cũng bó tay trong việc ghi bàn, qua đó chứng kiến Chelsea hòa nhạt 0-0 và buộc phải đá lại trận đấu này trên sân nhà.

Chung cuộc: Norwich 0-0 Chelsea

Đội hình thi đấu:

Norwich: Gunn; Hanley, Zimmermann, Klose; Pinto, Tettey, Trybull, Lewis; Pritchard (Wildschut 87′), Murphy (Oliveira 83′), Maddison

Chelsea: Caballero; Rudiger, Luiz, Cahill; Zappacosta, Drinkwater, Bakayoko, Kenedy (Musonda 78′); Willian, Batshuayi (Morata 74′), Pedro (Sterling 89′).

Bài liên quan