Vòng 1 V-League 2018: Hà Nội FC và Than Quảng Ninh tạm chiếm ngôi đầu

Với chiến thắng tối thiểu trước SHB Đà Nẵng và Hải Phòng FC, Hà Nội FC cùng Than Quảng Ninh đã tạm leo lên ngôi đầu bảng sau vòng 1 V-League 2018.

Ở hai trận đá sớm vào ngày hôm qua, trên sân Tam Kỳ, ĐKVĐ Quảng Nam FC đã có màn khởi đầu không trọn vẹn khi để Sài Gòn FC chia điểm ngay trên sân nhà. “Tiểu Huỳnh Đức” Hà Minh Tuấn là cầu thủ sớm đưa đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc vươn lên dẫn trước, nhưng trước khi trận đấu kết thúc, Lê Hoàng Thiên đã kịp giật lại 1 điểm cho đội khách.

Hà Minh Tuấn không thể giúp Quảng Nam giành trọn 3 điểm.

Không chỉ riêng Quảng Nam, HAGL với việc sở hữu nhiều “sao số” trong đội hình như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Toàn đã có một trận đấu rất tốt trước B. Bình Dương. Tuy nhiên việc thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng khiến các học trò HLV Dương Minh Ninh không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới Tấn Trường. Qua đó đành chấp nhận bị cầm chân ngay trên sân nhà Pleiku.

Trong 3 trận đấu chiều 11/3, tân binh Nam Định đã khiến sân Thiên Trường sống lại quãng thời gian hào hùng như trước đây. Dự kiến đã có khoảng 20.000 khán giả thành Nam đến cổ vũ cho đoàn quân HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Với lợi thế sân nhà, Nam Định đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho XSKT. Cần Thơ bằng lối chơi đầy máu lửa. Nhưng trong một ngày các chân sút trên hàng công không thi đấu đúng phong độ đã khiến đội chủ nhà bị đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh chia điểm một cách đầy tiếc nuối. Tuy nhiên 1 điểm giành được với tân binh này trong lần trở lại V-League cũng không phải quá tệ.

HLV Park Hang-seo chúc mừng Than Quảng Ninh.

Tại Cẩm Phả, Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hay cùng màn đôi công hấp dẫn. Nhưng các học trò HLV Phan Thanh Hùng mới là đội được hưởng niềm vui với pha lập công duy nhất của tân binh Eydison trong hiệp 1.

Giành trọn 3 điểm trước đội khách SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên.

Chung niềm vui với đội bóng đất Mỏ là á quân Hà Nội FC khi trên sân nhà Hàng Đẫy, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm đã vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ là Hải Phòng với tỉ số 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà là Ngân Văn Đại.

Ở lượt trận đầu tiên, SLNA và FLC Thanh Hóa đều không phải thi đấu vì do bận đá AFC Cup 2018.

Bài liên quan