Với Mourinho, Rashford và Martial không còn là tiền đạo cắm

 HLV Jose Mourinho tiết lộ không có kế hoạch sử dụng Marcus Rashford và Anthony Martial cho vị trí tiền đạo cắm đội bóng.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bố trí bộ đôi này chơi dạt biên nhiều hơn, ưu tiên vị trí tiền đạo cắm cho Romelu Lukaku và Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên trái ngược với Mourinho, nhiều người tin Rashford và Martial sẽ tỏa sáng hơn nữa nếu chơi ở vai trò số 9.

Trong trận đấu đêm qua trước Everton, do Lukaku và Ibrahimovic đều chấn thương, Mourinho để Martial đá tiền đạo cắm. Nhưng trước trận đấu, “Người đặc biệt” khẳng định Lukaku và Ibrahimovic là tất cả những “số 9” đội bóng đang có.

Lukaku chấn thương ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công của MU.

Dù phong độ gần đây của Lukaku không tốt khi tịt ngòi 4 trận liên tiếp, tuy nhiên nhìn vào trận thắng Everton đêm qua, “Quỷ đỏ” sẽ còn đối mặt với nhiều vấn đề khi vắng tiền đạo người Bỉ.

Bàn thắng của Martial ngoài vòng cấm ở hiệp 2 là minh chứng cho việc thiếu hụt sự hiện diện của tiền đạo trong vòng cấm địa MU gặp phải. Ibrahimovic trở lại, song anh tiếp tục dính chấn thương và không thể đóng góp nhiều. Hơn nữa, Ibra đã 36 tuổi và không có nhiều kỳ vọng so với mùa trước.

Vì vậy, khi Lukaku vắng mặt, hàng công MU gặp ngay vấn đề. Martial thế vai Lukaku, nhưng rõ ràng ngôi sao người Pháp không phải là mẫu cầu thủ chờ cơ hội, tranh chấp tay đôi, dùng sức mạnh để hạ hậu vệ đối phương như cách Lukaku làm.

Bàn thắng từ ngoài vòng cấm của Martial trước Everton cho thấy MU thiếu trung phong quấy nhiễu hàng thủ trong vòng cấm.

Một lựa chọn khác có thể thay Lukaku là Rashford, nhưng cũng giống Martial, sao trẻ người Anh không có nhiều kinh nghiệm lẫn sức mạnh để đá cắm. Nếu MU có những cầu thủ chơi cánh hay như Raheem Sterling hay Leroy Sane, Martial và Rashford sẽ dễ dàng đá cắm hơn.

Tuy nhiên, hàng công “Quỷ đỏ” lại rơi vào tình trạng thiếu ý tưởng trong 10-14 ngày do Lukaku và Ibra chấn thương, vì vậy trước mắt họ chỉ còn cách trông chờ vào các phương án thay thế.

Hôm qua, MU đánh bại Everton, nhưng đó không phải là đối thủ quá mạnh. Nếu gặp thử thách lớn hơn, không có gì đảm bảo hàng công khá chắp vá ấy sẽ hoạt động trơn tru, chưa nói đến việc ghi bàn thắng.

Martial và Rashford không là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền đạo cắm của MU.

Nói về việc chọn lựa các phương án trên hàng công, BLV Jamie Redknapp cho biết trên Daily Mail: “Mourinho nên giải tỏa cho Rashford để cậu ấy thể hiện hết mình. Tiền đạo người Anh không nên bị xếp sau một cầu thủ 36 tuổi vừa trở lại từ chấn thương”.

Theo Jamie Redknapp, ngay cả trước khi Lukaku và Ibra vắng mặt, MU vẫn tỏ ra khá chậm chạp trên hàng công. Với Rashford góp mặt trong bộ ba tấn công gồm Martial và Jesse Lingard, “Quỷ đỏ” có thể chơi tấn công hiệu quả hơn nữa.

Bài liên quan