Vỡ mộng Van Dijk, Liverpool nên nhắm đến những cái tên nào?

Vụ chuyển nhượng đối với Virgil Van Dijk đã đổ vỡ, và đây sẽ là những phương án thay thế cho Liverpool trong giai đoạn chuyển nhượng còn lại của mùa Hè năm nay.

Stefan de Vrij (Lazio)

Trung vệ của Lazio là một mẫu trung vệ mà Liverpool đang rất thiếu vào thời điểm hiện nay, một mẫu trung vệ gai góc đúng nghĩa. Ở De Vrij, người ta đánh giá anh ở sự tỉnh táo, không ngại va chạm và luôn là một chỗ dựa tinh thần rất tốt cho các đồng đội. Bên cạnh đó De Vrij cũng là một hậu vệ rất đa năng, khi anh có thể chơi dạt ra biên khi cần.

Nacho (Real Madrid)

Dù đã rất nỗ lực phấn đấu, nhưng sau nhiều năm thì Nacho vẫn chưa tìm được một chỗ đứng thật sự vững chắc trong đội hình của Real Madrid. Thực tế thì vào lúc này, cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ là sự lựa chọn thứ 4 cho vị trí trung vệ của Los Blancos.

Nacho muốn rời Real để tìm kiếm một vị trí dự World Cup vào năm sau

Với việc World Cup 2018 đang rất gần, có lẽ Nacho đang rất muốn tìm cho mình một đội bóng khác để khẳng định tài năng, và đây sẽ là cơ hội rất tốt cho Liverpool.

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Tah là một trong những sao trẻ triển vọng nhất ở Bundesliga. Trung vệ trẻ của Leverkusen nhận được hàng tá lời khen từ giới chuyên môn và nhiều người cho rằng anh có lối chơi rất giống với Vincent Kompany. Tah năm nay chỉ mới 21 tuổi, rõ ràng xét về yếu tố đầu tư lâu dài mà lãnh đão của Liverpool đã đề ra, thì rõ ràng ngôi sao trẻ của Bayer không phải là một sự lựa chọn tồi vào lúc này.

Jonas Hector (Cologne)

Hector là một mục tiêu mà Liverpool đã theo đuổi từ rất lâu. Đây là một mẫu cầu thủ có lẽ rất phù hợp với triết lý bóng đá ‘hết mình’ của Klopp. Ngôi sao của Cologne là một mẫu cầu thủ rất toàn diện khi anh gần như hội tụ tất cả các yếu tố mà một cầu thủ phòng ngự cần có.

Jonas Hector đang thi đấu lên chân trong màu áo Cologne cũng như tuyển Đức

Bên cạnh đó cầu thủ 27 tuổi này còn có thể đá nhiều vị trí khác nhau chứ không chỉ bó hẹp ở khu 16m50, khi anh hoàn toàn có thể được đẩy lên đá như một tiền vệ phòng ngự và cầm trịch ở giữa sân.

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Trung vệ cao đến 1m95 là này trụ cột của Napoli trong 2 mùa giải gần đây. Koulibaly mạnh mẽ trong không chiến lẫn tranh chấp và là trò cưng của HLV Maurizio Sarri. Mùa Hè vừa qua, Chelsea từng đàm phán với Napoli về trường hợp của Koulibaly nhưng bất thành. Mùa Hè này là cơ hội để đội bóng thành London quay trở lại với một lời đề nghị hấp dẫn hơn.

Bài liên quan