Việt Nam có 4 đại diện góp mặt trong Top 15 HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017

Theo đánh giá mới đây của phóng viên Scott McIntyre trên trang FourFourTwo phiên bản Malaysia, bóng đá Việt Nam có tới 4 HLV nằm trong Top 15 HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á 12 tháng qua.

Khoảng thời gian mà tác giả Scott McIntyre căn cứ để đánh giá là từ tháng 9.2016 đến nay. Bên cạnh đó, danh sách này tính đến cả bóng đá Australia, một thành viên của LĐBĐ Châu Á (AFC) nhiều năm qua.

Theo đó, “xứ sở chuột túi” và Việt Nam cùng có số HLV nhiều nhất trong danh sách này, với số lượng là 4 người. Các vị chiến lược gia của bóng đá Việt vinh dự góp mặt là HLV Nguyễn Hữu Thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn. HLV Chu Đình Nghiêm và HLV Phan Thanh Hùng.

Trong đó, HLV Hữu Thắng có thứ hạng cao nhất. Ông xếp thứ 2, chỉ sau HLV trưởng ĐT Australia – Ange Postecoglu và ngay trên cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan – Kiatisak Senamuang.

HLV Hữu Thắng đang dẫn dắt ĐT U22 Việt Nam

Tác giả Scott McIntyre nhận định về HLV Hữu Thắng: “Xét tổng thể, các đội bóng mà ông dẫn dắt, không có từ ngữ nào diễn tả ngắn gọn 12 tháng đặc biệt qua của vị HLV đến từ Bắc Trung Bộ Việt Nam.

U22 Việt Nam đã giành vé dự VCK U23 Châu Á 2018 với tư cách 1 trong 6 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Họ để thua 1-2 trước Hàn Quốc – đội bóng vào tới tứ kết của 2 kì Olympic gần nhất ở lượt trận cuối.

Ở cấp độ ĐTQG, ĐT Việt Nam đã không may thất bại ở vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2016 sau khi đã thể hiện một trong những phong thông tin bóng cuốn hút nhất giải”.

Tác giả Scott McIntyre còn cho rằng, lối đá tấn công, tốc độ của ĐT Việt Nam, U22 Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng là một trong những lối chơi ấn tượng nhất của khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Trong khi đó, nhờ thành tích dẫn dắt U19 Việt Nam vào bán kết VCK U19 Châu Á 2016 và cùng U20 Việt Nam có 1 điểm lịch sử ở VCK U20 World Cup 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn được xếp ở vị trí thứ 7 trong xếp hạng này.

HLV Hoàng Anh Tuấn đang dẫn dắt ĐT U18 Việt Nam

HLV Chu Đình Nghiêm được xếp ở vị trí thứ 9. Năm 2016, ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Hà Nội T&T (nay là CLB Hà Nội), ông đã có được chức vô địch V.League cùng đội bóng của mình. Sau 16 vòng đấu của V.League 2017, đoàn quân của vị HLV họ Chu đứng thứ 2 với 28 điểm.

Trong tốp 15 HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á phiên bản năm 2016 theo bình chọn của phóng viên Scott McIntyre, HLV Phan Thanh Hùng là vị HLV duy nhất của bóng đá Việt Nam có tên. Năm nay, ông xếp hạng 12, giảm 2 bậc so với năm ngoái.

Với bóng đá Thái Lan, họ có 2 vị HLV trong danh sách này. HLV Kiatisak từ vị trí đứng đầu của năm 2016 đã chuyển xuống vị trí thứ 3. Ngoài ra, HLV trưởng của Muangthong United – Totchtawan Sripan có vị trí ngay sau cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan ở xếp hạng này.

Bảng xếp hạng chi tiết:

1. Ange Postecoglou – ĐT Australia

2. Nguyễn Hữu Thắng – ĐTQG và U22 Việt Nam

3. Kiatisak Senamuang – Port FC (2017) và ĐT Thái Lan (2013-2017)

4. Totchtawan Sripan – Muangthong United (Thái Lan)

5. Tan Cheng Hoe – HLV trưởng Kedah (2014 đến tháng 4.2017) và trợ lí HLV trưởng ĐT Malaysia (tháng 8.2017 đến nay)

6. Graham Arnold – Sydney FC (Australia)

7. Hoàng Anh Tuấn – U20 Việt Nam

8. Kevin Muscat – Melbourne Victory (Australia)

9. Chu Đình Nghiêm – CLB Hà Nội

10. Ong Kim Swee – ĐTQG Malaysia (2014-2017), ĐT U22 Malaysia (2017)

11. P. Maniam – Selangor (Malaysia)

12. Phan Thanh Hùng – Than Quảng Ninh

13. Aris Caslib – Meralco Manila (Philippines)

14. Aurelio Vidmar – U23 Australia

15. Widodo Putro – Bali United (Indonesia)

Bài liên quan