“Việt Nam cần một tên thực dụng dẫn đầu và Park Hang Seo là lựa chọn đúng!”

“HLV Park Hang Seo là sự lựa chọn đúng đắn của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại” và “ông ta có thể giúp đội tuyển vươn tới gần hơn với nhóm đầu ở châu Á”, đó là những đánh giá của nhà báo John Duerden trên Fox Sports Asia.

Trong đánh giá của John Duerden, đội tuyển Việt Nam có những tài năng và sự kỹ thuật xuyên suốt đội hình. Họ đã tự khẳng định mình là đất nước mạnh thứ hai ở Đông Nam Á. Thái Lan vẫn là số 1 sau những thành công ở cả cấp đội tuyển lẫn CLB. Việt Nam đang xếp sau nhưng có những tài năng để bắt kịp.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam: “Họ có tài năng và kỹ thuật nhưng thiếu đi sự thực dụng. Họ có thể chơi một thứ bóng đá đẹp nhưng nên và cần biến mình trở nên khó bị đánh bại”.

Chính từ điểm yếu đó, việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo được cho là một nước đi đúng đắn. Nhà báo John Duerden hiểu rõ HLV Park khi đến theo dõi K-League trong một thời gian dài.

VFF ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo được cho là quyết định đúng đắn ở thời điểm hiện tại.

“Park đại diện cho sự thực dụng. Ông ấy, như nhiều HLV Hàn Quốc thích một đội bóng có tổ chức tốt và có khả năng phản công nhanh. Trong sự nghiệp của mình, các CLB do HLV Park Hang Seo dẫn dắt luôn làm việc tốt nhưng thường là các đội bóng nhỏ.

Anh ấy luôn ở vị trí mà người hâm mộ, cầu thủ và các ông chủ cảm thấy hạnh phúc khi có một chút bảo thủ mỗi lần đối đầu với các đội bóng lớn hơn. Khi đối mặt với FC Seoul, Suwon, Pohang hoặc Jeonbuk, có rất ít áp lực đặt lên những đôi chân cầu thủ được Park Hang Seo dẫn dắt”, John Duerden viết.

Ông đưa ra những dẫn chứng chắc nịch để bảo vệ quan điểm ấy. “Năm 2005, “Mr Park” trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử CLB Gyeongnam tham dự K-Leagụe. Đội bóng phía nam Hàn Quốc có một màn trình diễn tốt. Mùa giải tiếp theo, họ xếp thứ 4 chung cuộc và tham dự vòng play-off tranh chức vô địch.

Năm 2008, ông chuyển sang dẫn dắt Jeonnam Dragons, một đội có truyền thống xếp giữa bảng xếp hạng. Ông giúp đội chủ sân Gwangyang lọt vào top 6 năm 2009 và tham dự nhiều trận play-off. CLB này phản ánh phong cách bướng bỉnh của Park khi đánh bại FC Seoul, một CLB rất mạnh ở vòng play-off”, John Duerden trích dẫn các dữ kiện.

Cây viết của Fox Sports Asia nhớ như in trận đấu play-off giữa Gyeongnam và Pohang Steelers: “Tôi đã chứng kiến trận đấu đó trong một buổi tối lạnh giá ở thành phố Changwon, người hâm mộ vừa ăn pizza vừa theo dõi và hét lớn tên Park Hang Seo sau trận đấu dù Gyeongnam thất bại”.

HLV Park Hang Seo có phong cách huấn luyện giống với HLV Toshiya Miura. Cả hai đề cao sự kỷ luật và tính thực dụng.

HLV Park Hang Seo có nét gì đó tương đồng với HLV Toshiya Miura. HLV người Nhật thời còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đã chứng minh ông giỏi giúp các đội bóng nhỏ thi đấu tốt trước các đối thủ lớn như thế nào.

Tuy nhiên, nhà báo John Duerden cũng cảnh báo: “Park phải tìm ra cách nhằm giữ sự cân bằng trong việc bảo tồn DNA của đội tuyển có kỹ thuật như Việt Nam, đồng thời làm cho tập thể ấy trở nên khó bị đánh bại hơn trước các đội tuyển mạnh trong châu lục.

Nếu ông ấy áp dụng sự thực dụng ở ASEAN, chắc chắn nhiều người không thích. Ở châu Á, nếu đội tuyển Việt Nam lọt vào VCK ASIAN Cup 2019, tính cách thực dụng của ông có thể hữu ích mặc dù ông bị cho là không linh hoạt về mặt chiến thuật. Dĩ nhiên, HLV Park là một con người kỷ luật và đòi hỏi sự cam kết từ những cầu thủ về sự quyết tâm, lòng trung thành và cả sự chăm chỉ”.

Đội tuyển Việt Nam là một tập thể có kỹ thuật tốt nhưng thiếu đi sự thực dụng trong các trận đấu quyết định.

Cuối cùng, John Duerden nêu lên quan điểm lớn nhất rằng HLV Park Hang Seo chỉ là phương án trong ngắn hạn hoặc trung hạn với bóng đá Việt Nam.

“HLV Park chưa bao giờ có một sự nghiệp lớn tại K-League, ông chưa bao giờ được nhìn nhận là người sẽ đưa những cầu thủ lớn tiến về phía trước. Việt Nam cũng đang gặp vấn đề tương tự.

Một đội tuyển lớn tại Đông Nam Á nhưng chưa phải ở châu Á. Để đạt đến đẳng cấp tiếp theo, cái tên Park Hang Seo có thể là một sự lựa chọn hợp lý. Ông ấy có thể không đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên top đầu châu Á nhưng trong ngắn hạn hoặc trung hạn, Park có thể đưa đội tuyển đến gần vị trí đó hơn.

HLV Park sở hữu những điểm cần thiết để giúp đội tuyển trở nên khó bị đánh bại hơn, nhưng cho đến cuối cùng, ông ấy không phải người khai mở toàn bộ tiềm năng của đội tuyển Việt Nam”, John Duerden viết.

Bài liên quan