Vì sao Công Vinh đột ngột treo giày ở tuổi 31?

Đầu tháng 12.2016, ngay sau thất bại của ĐT Việt Nam trước Indonesia tại bán kết AFF Cup 2016, Công Vinh bất ngờ nói lời giã từ sự nghiệp chơi bóng, bất chấp khi đó anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, là đội trưởng ĐTQG. Một số người cho rằng, Công Vinh treo giày là vì nhận được đề nghị quá hời từ CLB TP HCM (làm quyền chủ tịch), nhưng đó có phải sự thật?

Lượt về bán kết AFF Cup 2016 trên sân Mỹ, ĐT Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực, nhưng rốt cục chỉ có kết quả hòa 2-2 với Indonesia, qua đó thua chung cuộc 3-4 và bị loại. Đây là lần thứ 2 liên tiếp ĐTQG Việt Nam dừng bước ngay từ bán kết giải đấu số 1 Đông Nam Á. Ngay trong buổi tối ấy, đội trưởng Lê Công Vinh đã phát đi thông điệp giã từ sự nghiệp thi đấu.

cong-vinh treo giay

“Cảm ơn bóng đá đã cho tôi nếm trải tất cả những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất. Cảm ơn những cổ động viên, người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh, chia sẻ cùng tôi, dù lúc thành công hay cả khi thất bại… Tôi luôn biết ơn các bạn. Ngày hôm nay là ngày tôi chính thức giã từ sự nghiệp bóng đá của mình, cảm ơn vì tất cả”, Công Vinh viết trong dòng trạng thái đăng tải lúc nửa đêm.

Một thời gian sau, Công Vinh bất ngờ nhận nhiệm vụ làm quyền Chủ tịch CLB TP HCM. Theo tiết lộ thì từ trước AFF Cup 2016, cựu cầu thủ SLNA đã cân nhắc tới ý định treo giày để bước sang một lĩnh vực mới trong sự nghiệp. Chính điều này khiến một số người tin rằng, Công Vinh rời bỏ bóng đá vì bị hấp dẫn bởi những kế hoạch từ CLB thuộc thành phố mang tên Bác. Nhưng đây liệu có phải sự thật?

Trong chia sẻ mới đây với cây viết Scott McIntyre của tờ Four Four Two, Công Vinh đã có những giải đáp về việc gì sao anh lại đột ngột giải nghệ ở tuổi 31, bất chấp thời điểm này, bóng đá Việt Nam cần một tiền đạo cắm biết cách săn bàn như anh!

“Tôi đã suy nghĩ về việc này (giải nghệ) trong 2 năm trước đó. Tôi đã chơi bóng trong một thời gian dài, kể từ khi 12 tuổi. Đó là một quyết định khó khăn nhưng đã đến lúc phải ngừng lại. Nếu Việt Nam thắng trận bán kết AFF Cup 2016, tôi có thể sẽ tiếp tục thêm 1 năm. Nhưng rồi đội tuyển đã thua và tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục”, Công Vinh chia sẻ.

“Chúng tôi đã thua cả hai trận bán kết gần nhất, 2014 và 2016. Sau buổi tối đó, tôi nghĩ mình có thể chơi tiếp 1 năm. Nhưng mục tiêu là gì?”, cựu danh thủ ĐT Việt Nam chốt lại.

Sau ngày Vinh giải nghệ, bóng đá Việt Nam đã đạt được một số thành tích khá tốt. Mới nhất, ĐTQG nước này vừa trở thành 1 trong 3 đại diện Đông Nam Á giành vé dự VCK Asian Cup 2019. Giải đấu dự kiến sẽ khởi tranh chỉ 12 tháng sau đây.

Bài liên quan