Vì sao Công Phượng không còn đeo băng đội trưởng U22 Việt Nam?

Bên cạnh màn trình diễn chói sáng trong trận gặp Timor Leste, Công Phượng còn gây chú ý khi không còn đeo băng đội trưởng của U22 Việt Nam.

Cú đúp bàn thắng vào lưới U22 Timor Leste ở trận ra quân vòng loại U23 Asian Cup tối qua (19/7) một lần nữa chứng tỏ vai trò rất lớn của tiền đạo Nguyễn Công Phượng trong đội hình của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, khá nhiều CĐV ngạc nhiên khi cầu thủ của HAGL không mang chiếc băng đội trưởng như ở trận giao hữu với U20 Argentina hồi tháng 5.

Trước đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không tiết lộ bất kỳ thông tin gì về ban cán sự đội tuyển khiến không ít người suy đoán Công Phượng có thể không còn là thủ quân của U22 Việt Nam.

Lý giải về việc này sau trận đấu, cựu danh thủ của CLB SLNA cho biết: “Trước trận, tôi đã gặp riêng Công Phượng. Tôi nói với cậu ấy rằng, ‘truyền thông và cổ động viên tập trung vào cháu rất nhiều, không vì là đội trưởng nên phải đá thật hay mà cháu phải thi đấu thoải mái nhất“.

Đòn tâm lý của HLV Hữu Thắng với Công Phượng đã mang lại hiệu quả

Công Phượng đã đạt đẳng cấp riêng từ đội trẻ nên không cần chứng minh gì cả. Điều quan trọng là cởi bỏ tâm lý đó. Công Phượng cũng đã cảm ơn ơn tôi nhờ lý do này. Tôi đưa lại băng đội trưởng cho Bùi Tiến Dũng và đạt nhất trí lớn của BHL” – HLV Hữu Thắng nói về phản ứng của Công Phượng.

Thực tế, đòn tâm lý này đã giúp tiền đạo xứ Nghệ thi đấu chói sáng trong trận đấu tối qua, đặc biệt trong hiệp 2. Anh có pha qua người kỹ thuật rồi dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 67 trước khi mang về quả phạt 11m và tự mình hoàn tất cú đúp ít phút sau đó.

Hài lòng với màn tỏa sáng của cậu học trò cưng nhưng HLV Hữu Thắng từ chối bình luận chi tiết trước báo giới vì “con hát mẹ khen hay là không nên”.

Hãy để báo chí và khán giả đánh giá điều đó. Tôi nghĩ rằng những bàn thắng của Công Phượng đã giải tỏa tâm lý rất tốt cho cậu ấy” – HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Bài liên quan