Vì “phải lòng” Pogba, Mourinho mới đối xử hà khắc như vậy

Tiền đạo Didier Drogba cho rằng HLV Jose Mourinho yêu thích Paul Pogba nên mới đặt ra nhiều yêu cầu cho tiền vệ người Pháp.

Hồi tháng 12.2017, Pogba từng được HLV Mourinho trao cho tấm băng đội trưởng khi “Quỷ đỏ” gặp Leicester ở Premier League. Anh từng được nhắm tới vị trí thủ quân dài hạn trong tương lai của Man United.

Tuy nhiên, kể từ màn thể hiện nghèo nàn trong trận đấu với Tottenham ở Premier League, Paul Pogba chỉ được đá chính 2 trong 9 trận đấu gần nhất của Man United. Nếu tính 3 trận gần đây, Pogba đều phải nhường vị trí trong đội hình xuất phát cho McTominay và Fellaini.

HLV trưởng Man United – Jose Mourinho đã chỉ trích công khai tiền vệ này trước báo giới. Bên cạnh đó, nhiều tin đồn còn cho rằng Pogba đang không hạnh phúc ở Man United và muốn được ra đi ngay trong mùa hè 2018.

PB1

Pogba (áo đỏ giữa) nhận được nhiều kì vọng kể từ khi quay lại Man United năm 2016. Ảnh: Getty Images.

Didier Drogba là người hiểu rõ tính cách của HLV Mourinho khi có thời gian dài làm việc với “Người đặc biệt” tại Chelsea. Chân sút người Bờ Biển Ngà nghĩ rằng HLV Mourinho đang muốn thử thách Pogba nên mới có những hành động như vậy.

Trả lời phỏng vấn của tờ báo bóng đá Telefoot, Drogba cho biết: “Mối quan hệ giữa chúng tôi đã hơn một lần căng thẳng nhưng Jose sẽ chẳng bao giờ tấn công những người ông ấy không thích. Ông ấy thích Pogba rất nhiều. Đó là lí do tại sao ông lại giao cho cậu ấy nhiều nhiệm vụ như thế”.

Didier Drogba (phải) và HLV Mourinho (trái) đã gặt hái được nhiều thành công ở Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Trong quá khứ, HLV Mourinho và Drogba từng nhiều lẫn xảy ra mâu thuẫn khi làm việc tại đội chủ sân Stamford Bridge. Dù vậy, bộ đôi này đã giành tới 3 chức vô địch Premier League.

Về Man United, cơ hội vô địch Premier League mùa này của họ gần như không còn khi khoảng cách với đội đầu bảng Man City lúc này là 16 điểm khi 2 đội còn 8 trận chưa đá.

Hy vọng giành danh hiệu ở mùa giải 2017-2018 với “Quỷ đỏ” chỉ còn đặt vào FA Cup. Họ sẽ chạm trán Tottenham ở vòng bán kết vào ngày 21.4.

Bài liên quan