Vì Pep Guardiola, Sanchez quyết không đến Man City?

Việc Alexis Sanchez đổi ý định không gia nhập Manchester City được cho là bởi e dè Pep Guardiola.

Manchester City đã dành quãng thời gian khá dài để mang Alexis Sanchez rời khỏi Emirates. Tưởng chừng thương vụ diễn ra suôn sẻ, thì bất ngờ “gã hàng xóm” Manchester United nhảy vào và đang tràn trề cơ hội sở hữu chữ ký tiền đạo người Chile.

Việc Sanchez bất ngờ thay đổi ý định đầu quân Man City khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, theo Independent, sở dĩ tiền đạo 29 tuổi này “lật kèo” phút chót là bởi e dè Pep Guardiola.

Theo đó, khi còn ở Barcelona, Pep không ít lần nổi cáu và chỉ trích thẳng mặt Sanchez vì lối thi đấu nhiệt quá mức của cựu cầu thủ Udinese.

Ngoài ra, Independent cho rằng Sanchez cũng lo ngại về khả năng ra sân thường xuyên ở Man City. Ở vị trí chạy cánh, Pep đang có những cái tên chất lượng như Raheem Sterling, Leroy Sane, hay cả Bernardo và David Silva khi cần.

Trong khi đó, vị trí tiền đạo cắm của Man City vẫn còn đó Sergio Aguero và Gabriel Jesus, đồng nghĩa với việc Sanchez sẽ phải cạnh tranh gắt gao cho một suất đá chính.

Hiện tại, nhiều nguồn tin uy tín khẳng định Man City đã rút lui, song một ông lớn đáng gớm khác là Chelsea đã nhảy vào cạnh tranh với Man United.

Bài liên quan